Hiện cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam 7 đối tượng: Hoàng Ngọc Viễn (32 tuổi), Trần Mạnh Cường (21 tuổi) về các tội cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản và 5 bị can khác gồm: Thèn Quốc Vân, Nguyễn Như Quỳnh, Trần Văn Cường, Lương Tiến Đức, Bạch Hùng Cường cũng bị bắt giam về tội cố ý gây thương tích.
Các đối tượng đã câu kết với nhau lập ra cái gọi là "chế độ tổng quản" do Hoàng Ngọc Viễn là "tổng quản đại ca". Viễn và một số tay chân của mình (nhị quản, tam quản...) được sống trong phòng riêng với nhiều "tiện nghi" để thực hiện các thủ đoạn đánh người tàn ác hòng gây thanh thế và bắt buộc các trại viên cai nghiện kêu ca đòi người nhà tuồn tiền và "hàng", quà cáp vào để chúng cưỡng đoạt. Khám nơi ở của các đại ca thu được 3,9 triệu đồng, nhiều dụng cụ đánh người dã man khác như: thang giường, dùi gỗ 6 cạnh, 3 con dao nhọn, lõi dây điện 3 pha đóng vào đầu dùi gỗ cứng, dùi sắt dùng để châm vào tĩnh mạch... Chúng đã dùng các dụng cụ trên để đánh đập hầu hết các trại viên cai nghiện.
Theo Công An Nhân Dân, khi nhập phòng, các đại ca bao giờ cũng bắt trại viên lột quần áo, bắt quặt tay ra đằng sau rồi đấm đá vào ngực, đánh ngã lại dựng dậy đánh tiếp, dùng các "đồ nghề" để "tra tấn" trại viên. Một mặt hành hạ để bắt các trại viên "kêu gọi" tiền hàng của gia đình gửi vào, một mặt chúng dùng thủ đoạn khống chế đe doạ để không ai dám tố cáo tội ác của chúng. Trong vòng hơn một tháng, bọn chúng đã thu được tới 7 triệu đồng từ những "ngón nghề" kể trên. Đặc biệt, chúng còn khai ra rất nhiều tài liệu liên quan đến việc chính các bảo vệ của Trung tâm cai nghiện đã đánh các trại viên, một số cán bộ ở trung tâm đã nhận tiền từ quỹ của đầu gấu do đánh người, cưỡng đoạt mà có. Có cán bộ đã nhận số tiền lên tới 2 triệu đồng.