![]() |
|
Phải nhiều lần khoan và nổ mìn phá những tảng đá to này mới đưa được thi thể thứ 10 ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: NLĐ |
Hiện tử thi này đang tiếp tục được khai quật, Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 22/12 tử thi thứ 11 đã được khai quật. Đó là anh Lê Văn Hoàng, sinh 1963, thợ khoan, quê tỉnh Thanh Hoá. Mặc dù thân thể đã bị dập nát nhưng đồng nghiệp xác định được danh tính của anh nhờ chiếc máy điện thoại di động.
Thi thể thứ 10 dưới tảng đá nặng hàng chục tấn đã đưa được trọn vẹn ra khỏi đống đổ nát lúc 18 giờ ngày 22/12. Đó là thợ khoan nổ Dương Cao Sơn (SN 1967, quê ở tỉnh Hòa Bình) thuộc Công ty Sông Đà 2.
Một ngày trước đó, lúc 23 giờ, thi thể thứ 9 đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa lên trọn vẹn dưới độ sâu 10m. Viện Vệ sinh An toàn lao động TW đã nhanh chóng xác định được đó là anh Nguyễn Đức Khôi (SN 1975, quê tỉnh Hải Dương), công nhân khoan đá thuộc Công ty Sông Đà 5. Thi thể anh Khôi và anh Sơn đã được người nhà đến nhận và đưa về quê an táng.
Ông Nguyễn Văn Xin, Phó Ban Điều hành dự án thủy điện Bản Vẽ, cho biết: "Sau khi đội chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vào cuộc, hiện đã xác định được địa điểm các thi thể còn lại, nhưng do nằm dưới các tảng đá quá lớn và quá sâu nên chưa thể nổ mìn phá đá đưa tất cả thi thể lên được".
(Theo Tuổi Trẻ, Người Lao Động)
