Chiều 23/7, công an thành phố Đà Nẵng đã ra quân xử lý các trường hợp người dân ra đường khi không cần thiết; người đi đạp xe, tập thể dục; shipper, grab... hoạt động bất chấp lệnh cấm của UBND thành phố.
Một ngày trước, chính quyền Đà Nẵng ban hành quy định cấm các hoạt động như shipper, grab, đạp xe, tập trung quá 2 người ở khu công cộng... thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố, trước diễn biến nhiều chuỗi lây nhiễm cộng đồng được phát hiện, trong đó nhiều bệnh nhân chưa rõ nguồn lây.
Theo đó, người dân chỉ được ra đường khi đi làm tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp (có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị); đi mua lương thực thực phẩm, thuốc men, khám chữa bệnh, cấp cứu... Việc giãn cách này nhằm siết chặt hơn các quy định phòng, chống dịch Covid-19, không phải áp dụng theo Chỉ thị 16.
Ghi nhận tại các chốt ở ngã tư đường Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám (quận Thanh Khê), đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà), lực lượng công an làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng xe ngẫu nhiên để kiểm tra lý do người dân ra đường.
Đại úy Nguyễn Tấn Tài, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự công an quận Thanh Khê, cho biết rất nhiều người dân ra đường không có lý do chính đáng đã bị phát hiện. Do ngày đầu thực hiện, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở, yêu cầu người dân cam kết thực hiện.
Một số shipper đã bị công an lập biên bản xử phạt hành chính. Theo ông Huỳnh Bá Hảo, Phó giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, người dân ra đường không rõ lý do hay shipper hoạt động khi chính quyền đã ban bố lệnh cấm có thể bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, vì vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh, theo Nghị định 117 của Chính phủ (Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).
Do thành phố có nhiều trục đường chính, công an thành phố đã tăng cường 500 cán bộ, chiến sĩ cho các quận, huyện để đảm bảo việc kiểm soát tối đa tình trạng người dân chủ quan, ra đường khi không cần thiết. Công an cũng tăng cường đến từng tổ dân phố tuyên truyền cho người dân thực hiện giãn cách, không tụ tập, tiệc tùng.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc công an TP Đà Nẵng, kêu gọi người dân cùng nâng cao ý thức để giảm bớt gánh nặng cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch ở tuyến đầu. Ông cho biết, trước mắt việc kiểm soát người ra đường không có lý do chính đáng sẽ được thực hiện trong vòng 14 ngày.
Ngoài các chốt đứng ở các trục đường chính, ngã ba, nga tư, công an còn bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát ở tất cả 7 quận, huyện. Trong đó tập trung giám sát người đi lại trên tuyến quốc lộ 1A, vốn có nhiều phương tiện giao thông, để thực hiện nghiêm theo quy định giãn cách của thành phố.
Từ ngày 4/5 đến nay, Bộ Y tế công bố 575 ca Covid-19 tại Đà Nẵng. Trong ngày 23/7, thành phố phát hiện 37 ca dương tính nCoV, trong đó có một người về từ TP HCM trên chuyến bay giải cứu hôm 21/7, được cách ly tại khách sạn.
Thành Linh