Chiều 21/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng, cho biết trong số các ca mắc có 43 ca cộng đồng, 35 ca trong khu phong toả, 44 ca cách ly tạm thời tại nhà và 75 ca cách ly tập trung. Hôm nay, thành phố có 2 bệnh nhân tử vong; 85 người khỏi bệnh.
Số ca tính theo ngày hôm nay lớn nhất trong 5 đợt dịch, gần hai năm qua, ở Đà Nẵng. Hai ngày trước, con số này lần lượt là 167 và 169 ca. Thành phố hơn 1,13 triệu dân đang thực hiện phong toả 7 ngày, người dân ở yên trong nhà, bắt đầu từ 8h ngày 16/8 để tăng cường xét nghiệm, tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Người dân ở Đà Nẵng tiêm vaccine, ngày 15/8. Ảnh: Ngọc Trường
Nguy cơ F0 lẩn khuất trong các khu dân cư chưa giảm, khi số ca cộng đồng hôm nay bằng với hai ngày liền trước đó, cùng 43 ca. Tất cả bảy quận, huyện đều có ca mắc mới trong ngày, trong đó nhiều nhất là quận Hải Châu với 57 bệnh nhân; Cẩm Lệ 51 bệnh nhân.
Chuỗi lây nhiễm "nguy cơ rất cao" liên quan đến chợ đầu mối Hoà Cường (quận Hải Châu), hôm nay thêm 104 bệnh nhân. Tổng số ca bệnh liên quan đến chuỗi này trong 9 ngày qua là 699 người, trong đó có 217 tiểu thương.
Trưa 21/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký quyết định kéo dài thêm thời gian giãn cách xã hội, yêu cầu người dân cách ly nhà với nhà đến 8h ngày 26/8, chỉ lực lượng chống dịch và vận chuyển được ra đường (có thẻ do công an thành phố cấp).
Đà Nẵng đã tiêm vaccine cho hơn 111.473 lượt người. Trong khi gần 800.000 người cần tiêm vaccine (đủ hai mũi cần gần 1,6 triệu liều). Tổng số vaccine được nhận tính đến nay là 142.730 liều và sẽ tiêm hết vào ngày 23/8. Năng lực tiêm vaccine của thành phố có thể đáp ứng từ 20.000 đến 35.000 người/ngày.
Tính từ ngày 4/5 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.911 ca mắc Covid-19, riêng đợt dịch từ ngày 10/7 là 2.661 ca. Hiện có hơn 1.542 bệnh nhân đang điều trị. Năng lực y tế của Đà Nẵng có thể tiếp nhận 6.000 bệnh nhân (300 giường đủ các trang thiết bị y tế). Nhiều quận, huyện đang áp dụng cách ly F1 tại nhà.