Bệnh nhân Tuân được chuyển lên từ Bệnh viện Thái Bình trong tình trạng suy hô hấp, khó thở, phổi trắng, nhiều đờm...
Theo PGS-TS Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, bệnh nhân Nguyễn Sỹ Tuân đang trong tình trạng bệnh rất nguy kịch, chụp phổi có màu trắng, bệnh nhân phải thở bằng máy. Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy xung quanh nhà bệnh nhân không có gia cầm chết, nhà bệnh nhân không nuôi gia cầm, tuy nhiên trước đó mẹ của bệnh nhân có làm gia cầm.
Hiện nay, mẹ của hai bệnh nhân này hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bệnh, còn anh Tuân và chị Ngoan đều bị sốt và nhiễm virus H5N1 mặc dù trước đó cả hai không tiếp xúc trực tiếp với gia cầm. Như vậy, đến nay, cả nước đã ghi nhận 19 trường hợp nhiễm virus cúm H5N1 trong đợt dịch thứ 3.
Người Lao Động cho biết, theo Cục Thú y, trong ngày 27/2, có 11 điểm phát dịch ở 9 xã thuộc 8 huyện, thị xã của 5 tỉnh là Bạc Liêu, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre và Trà Vinh, với số vịt, ngan chết và tiêu hủy gần 6.000 con. Trong thời gian sau 21 ngày đã có 14/35 tỉnh, TP không phát thêm điểm dịch mới gồm: Kiên Giang, Ninh Bình, Hà Nam, Ninh Thuận, TP HCM, Lâm Đồng, Quảng Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Đồng Nai, Tiền Giang, Phú Thọ, Thái Bình và Hà Nội.
Như vậy, theo quy định của Pháp lệnh Thú y, Hà Nội đã đủ điều kiện công bố hết dịch cúm gia cầm.