![]() |
Thái Lan vất vả vượt qua Malaysia (vàng). |
Phút 71, khi Thái Lan đang dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Nutnum ở phút 43, các cầu thủ Malaysia dồn hết sức mạnh về phía trước với nỗ lực gỡ hòa. Trên băng ghế chỉ đạo, cả hai HLV cùng cầu thủ dự bị của hai đội và rất nhiều CĐV đến sân chăm chú dõi theo từng bước chạy của các cầu thủ thì đột nhiên, cầu trường đen kịt… vì mất điện. Ánh sáng từ những chiếc đèn pha ôtô của lực lượng an ninh đành phải cung cấp nguồn sáng chủ yếu cho sân Panaad. Sau hơn 20 phút, những chiếc bóng đèn điện mới dần được thắp sáng trở lại, và nhiều CĐV cũng đã ra về.
Ánh sáng trở lại với sân Panaad cũng là lúc các cầu thủ Malaysia thi đấu hưng phấn hơn, trong khi nhiều vị trí của Thái Lan tỏ ra mệt mỏi và mất tinh thần. Phút 80, cầu thủ vào sân thay người Bin Ismall sút tung lưới thủ thành Thái Lan Kosin, cần bằng tỷ số 1-1. Nhưng ở phút cuối cùng của trận đấu, một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị khác là Sompong Soleb đánh đầu thành công, mang chiến thắng về cho Thái Lan, đồng thời đưa nhà vô địch vào bán kết trước một lượt đấu.
Trận đấu kết thúc, HLV Chanvit và các cầu thủ Thái Lan rất vui mừng. Họ chúc mừng nhau ngay trên sân và trưởng đoàn Thavatchai cũng không giấu được niềm vui của người chiến thắng. Sau trận đấu, những phóng viên Thái Lan vây quanh HLV Chanvit để phỏng vấn.
Ở lượt trận cuối của bảng A (ngày 29/11), U23 Malaysia đấu với Philippines. Kết quả trận này sẽ xác định một trong hai đội theo chân Thái Lan vào bán kết.
TT | Đội | Trận | T | H | B | H/S | Điểm |
1 | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
2 | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 3 |
3 | Philippines | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
4 | Campuchia | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-9 | 0 |
Minh Hải (từ Bacolod)