![]() |
Đức và Năm tại phiên tòa hôm qua. |
Ngày hôm qua, 26/9, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Văn Đức 15 năm tù và em vợ Đức là Nguyễn Thị Năm 11 năm tù về tội "Lưu hành tiền giả".
Vụ án được phát hiện vào khoảng 17h30 ngày 21/3, tại quán cà phê thu Hà ở thị trấn Đông Anh (Hà Nội). Công an quận Ba Đình đã bắt quả tang Nguyễn Văn Đức (40 tuổi, ở tại thôn Đồng Nhân, Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Năm (32 tuổi, ở xóm Bắc, thôn Đọ Xá, Ninh Xá, Bắc Ninh) đang lưu hành tiền giả với một người tên là Thư. Tang vật thu giữ gồm 998 tờ tiền polymer giả mệnh giá 200.000 đồng, 1 điện thoại di động, 1 xe máy hơn 5,5 triệu đồng Việt Nam dùng để vận chuyển, liên lạc trao đổi giữa các bên tham gia.
Cuối năm 2006, Nguyễn Văn Đức làm nghề bốc vác thuê tại chợ Đồng Đăng (Lạng Sơn). Tại đây, anh ta có biết một người nam giới người Trung Quốc (không rõ tên tuổi, địa chỉ). Người này thuê Đức vận chuyển tiền giả từ Lạng Sơn về Hà Nội bán cho một phụ nữ có tên là Thư với giá 1 triệu đồng tiền giả lấy 600.000 đồng. Nếu việc này trót lọt thì Đức được hưởng 1 triệu đồng. Đức liên lạc với Thư và hẹn gặp Thư tại Hà Nội vào ngày 21/3.
Trước khi đi, Đức rủ em vợ là Nguyễn Thị Năm cùng đi "vận chuyển tiền giả thuê" và Năm đồng ý. Tới Hà Nội, khi Đức và Năm đang giao "hàng" cho Thư thì bị công an quận Ba Đình bắt quả tang cùng tang vật. Thư đã chạy thoát nên cơ quan công an không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Việt Dũng