Dự kiến, sáng 18/3 TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ mở phiên sơ thẩm vụ án cựu đại tá Nguyễn Chí Phương (nguyên Trưởng công an thành phố Thanh Hoá) về tội Nhận hối lộ. Ông Phương bị truy tố theo khoản 2, điều 354, Bộ Luật Hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù.
Chủ tọa phiên tòa là ông Hà Huy Hùng, Phó chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa, các hội thẩm nhân dân gồm ông Lê Minh Trực và bà Nguyễn Thị Hương, thư ký là bà Hoàng Thị Phi, đại diện VKSND là bà Phạm Thị Thu Phương.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Nguyễn Chí Phương là Trưởng công an TP Thanh Hóa, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT. Ngày 18/7/2018, Đỗ Đức Hiếu (cán bộ Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa) lấy trộm một chiếc xe máy trong cơ quan và bị phát hiện.
Nguyễn Chí Phương là người trực tiếp chỉ đạo xử lý kỷ luật và ký các văn bản tố tụng khi giải quyết vụ việc Đỗ Đức Hiếu trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, Nguyễn Chí Phương 3 lần nhận tiền của Hiếu, tổng cộng 260 triệu đồng để giúp cấp dưới "chạy tội".
Nguyễn Chí Phương sau đó hướng dẫn Đỗ Đức Hiếu làm thủ tục xin xuất ngũ, ông ta bàn bạc với lãnh đạo VKSND TP Thanh Hóa không xử lý hình sự đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xin xử lý nội bộ vụ việc nhưng không được chấp nhận.
Đỗ Đức Hiếu sau đó bị tước danh hiệu công an nhân dân, đồng thời bị TAND TP Thanh Hóa xử phạt 9 tháng tù treo về tội Trộm cắp tài sản.
Do không được việc như thoả thuận, Hiếu nhiều lần gặp ông Phương đòi tiền nhưng chỉ được trả lại 150 triệu đồng nên không nhận. Anh này sau đó viết đơn tố cáo kèm các file ghi âm bằng chứng gửi cơ quan chức năng.
VKSND Tối cao vào cuộc điều tra, kết luận việc phải đề nghị xử lý kỷ luật, truy tố Đỗ Đức Hiếu là ngoài mong muốn của Nguyễn Chí Phương. Vì vậy, hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ.
Ông Phương hiện được tại ngoại do bị ốm phải điều trị ở bệnh viện.