Thid Sarit đội tóc giả, âu yếm bên một người tình, khi còn là trụ trì. Ảnh: Bangkok Post
Theo Bangkok Post, cựu trụ trì chùa Wat Nakhon Sawan, Thid Sarit, 67 tuổi, bị điều tra về các sai phạm tài chính trong dự án Công viên Phật giáo Nakhon Sawan. Tuần trước, những bức ảnh chụp ông đội tóc giả ôm một người phụ nữ được cho là bạn tình lâu năm cũng lan truyền trên mạng.
Những bức ảnh này xuất hiện sau khi một giảng viên trường đại học công lập dành cho các nhà sư tố cáo hành vi sai trái của Sarit với cảnh sát. Giảng viên này khẳng định người phụ nữ trong ảnh là doanh nhân giàu có ở địa phương, có quan hệ tình cảm với cựu trụ trì khoảng 15 năm.
Sarit chụp ảnh gần gũi bên người tình. Ảnh: Bangkok Post
Theo truyền thông địa phương, hai người tình của Sarit sống tại các khu nhà cao cấp khác nhau ở quận Muang, tỉnh Nakhon Sawan. Người thứ ba có quan hệ với cựu trụ trì là một người phụ nữ đã ly hôn.
Sarit hoàn tục tuần trước sau khi từ chức trụ trì với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng quyết định này xuất phát từ những cáo buộc gần đây chống lại ông.
Cục Điều tra Trung ương (CIB) đã vào cuộc điều tra hành vi của Sarit trong thời gian giữ chức trụ trì chùa Wat Nakhon Sawan và lãnh đạo Phật giáo tỉnh. Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew, Cục trưởng CIB, cho biết các nhà điều tra thuộc đội Phòng Chống Tham nhũng (ACD) đang xem xét các nghi ngờ về sai phạm tài chính trong dự án Công viên Phật giáo Nakhon Sawan.
Sarit khi còn là trụ trì chùa Wat Nakhon Sawan. Ảnh: Bangkok Post
Khi còn là trụ trì chùa Wat Nakhon Sawan, Sarit từng huy động được số tiền lớn từ các chùa, phật tử trong và xung quanh Nakhon Sawan để xây dựng Công viên Phật giáo. Theo các nhà điều tra, hơn 100 triệu baht (khoảng 3,1 triệu USD) đã được quyên góp cho dự án, cùng với đất đai và tài sản khác. Tiền vay từ các chùa trung ương cũng được đổ vào dự án. Tuy nhiên, sau một thập kỷ, công viên vẫn chưa hoàn thành.
ACD đã nhận được đơn khiếu nại về việc gây quỹ cho dự án. Chính quyền cũng đang điều tra các cáo buộc cho rằng cựu trụ trì đã sử dụng tiền của chùa để mua tài sản cá nhân, bao gồm đất được tặng cho một thầy bói, một biệt thự, xe cộ và các vật dụng khác. Một số tài khoản ngân hàng liên quan đến các nhà sư và tín đồ khác cũng đang được xem xét.
Cục trưởng CIB nhấn mạnh các nhà sư là công chức nhà nước và sẽ phải đối mặt với cáo buộc nếu bị kết tội. Vụ việc hiện gây chấn động cộng đồng tôn giáo, làm dấy lên tranh luận công khai về việc giám sát các thành viên cấp cao của giới tăng lữ.
Tùng Anh (Theo Bangkok Post)