"Hôm nay cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter quyết định dành thời gian còn lại bên gia đình tại nhà riêng, nơi ông nhận được chế độ chăm sóc cuối đời thay vì can thiệp các biện pháp y tế. Ông nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của gia đình và đội ngũ y tế", Trung tâm Carter cho biết vào ngày 18/2.
Gia đình vị Tổng thống thứ 39 của Mỹ "mong muốn công chúng để ông có được sự riêng tư và cảm ơn những lời hỏi thăm của người ủng hộ". Trung tâm Carter cho biết cựu Tổng thống 98 tuổi đưa ra quyết định trên sau "nhiều lần nằm viện ngắn".

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Ảnh: AP
Tin tức về sức khỏe của ông Carter được đưa ra sau khi ông lập kỷ lục là vị Tổng thống Mỹ còn sống lâu nhất vào tháng 10 năm ngoái. Ông giữ danh hiệu này kể từ tháng 3/2019, vài tháng sau khi người giữ danh hiệu trước đó - cựu Tổng thống George H.W. Bush - qua đời ở tuổi 94.
Ông Carter đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 1976. Ông đứng đầu Nhà Trắng trong thời kỳ nhiều biến động trước khi thất bại trước ứng viên đảng Cộng hòa Ronald Reagan trong cuộc bầu cử năm 1980.
Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 1980, cựu Tổng thống và vợ Rosalynn Carter thành lập Trung tâm Carter vào năm 1982, hỗ trợ nhân quyền trên toàn cầu. Với những đóng góp trong việc bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy công tác chăm sóc sức khỏe công cộng trên toàn cầu, cựu Tổng thống Carter nhận được giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2002.
Ông Carter cũng viết 30 cuốn sách, cuốn gần đây nhất được xuất bản khi ông 93 tuổi. Cho đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, vợ chồng ông Carter dành một tuần mỗi năm để làm tình nguyện viên cho Habitat for Humanity. Trong nhiều năm, cựu Tổng thống cũng làm tình nguyện viên dạy học cho các ngôi trường ở quê hương của ông là thị trấn Plains, bang Georgia, một vùng nông thôn nhỏ với dân số hàng trăm người.
Sơn Nam (Theo AP)