Chiều 15/7, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, bị can với nhóm mua bán người, mua bán trẻ em. Liên quan đến vụ án, hiện cảnh sát đã bắt giữ 5 người trong đường dây này.
Vụ án được triệt phá từ tố cáo của Hạnh (16 tuổi, ở phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm). Gần một tháng trước Hạnh lên mạng chat ở phố Phúc Tân và bị kẹt net. Cô gái đã chat và để lại lời nhắn "ai cứu tôi với, bị kẹt net 45.000 đồng".
Lúc sau, có một phụ nữ tên Tâm đi taxi tới chỗ Hạnh, trả tiền rồi đưa đi mua một bộ quần áo cho cô. Sau đó, Hạnh bị chở thẳng tới quán karaoke Kim Thảo, ở thị trấn Bần, Hưng Yên. Cô bé bị bán cho chủ quán là Hoàng Quốc Hưng (33 tuổi).
Những ngày sau đó, Hưng đã bắt Hạnh phải bán dâm tại quán và luôn canh chừng. Tối 27/6, lợi dụng trời mưa to, Hạnh và một cô bé khác cũng làm ở quán karaoke này bỏ trốn về nhà.
Nhung và Tâm trong hồ sơ cảnh sát (từ trái qua). |
Ngay sau đó, Đội chống mua bán người Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Các trinh sát làm rõ, người chat với Hạnh tên Trang (20 tuổi, quê ở Nam Định), một cô gái sống dạt và đang có bầu hơn 8 tháng. Sau khi biết Hạnh cần cứu net, Trang đã liên hệ với Lê Thị Thanh Tâm (24 tuổi, ở Hạ Hồi, Thường Tín).
Trang nói cho Tâm biết có "con mồi" đang ở phố Phúc Tân. Nghe vậy, Tâm đã cùng với Nguyễn Thị Hồng Nhung (22 tuổi, ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đi taxi đến quán net trên. Tâm vào trả tiền rồi đưa Hạnh lên xe về đường Trường Chinh mua cho một bộ quần áo rồi chở thẳng đến quán karaoke bán nạn nhân cho Hưng.
Ngày 1/7, các trinh sát tóm được Tâm, Nhung và Vũ Mạnh Linh (24 tuổi, ở thành phố Uông Bí, Quảng Ninh). Từ đây, đường dây mua bán người, mua bán trẻ em dần lộ diện. Tham gia đường dây của Tâm còn có Lê Đức Hấn (19 tuổi) và Lê Đức Nam (20 tuổi), anh em họ, đều ở Yên Mỹ, Hưng Yên.
Những kẻ này lần lượt bị "hốt" về trụ sở làm rõ. Hấn và Nam khai nhận cùng với nhóm của Tâm bán nhiều cô gái khác cho "Tú Ông" Hoàng Quốc Hưng để làm gái mại dâm. Những nạn nhân của nhóm buôn người này đa số là các thiếu nữ kẹt net.
Sau khi bắt gọn Tâm và đồng bọn, các trinh sát đã ập vào quán karaoke Kim Thảo và giải cứu 7 nạn nhân khác. Hưng cũng bị bắt sau đó. Quán hát của Hưng thực chất là ổ mại dâm trá hình. Gã thiết kế các phòng tại quán đơn giản chỉ là để nhân viên tiếp khách.
Các cô gái bị nhóm của Tâm bán ở chung tại một căn phòng chật chội. Hàng ngày, khi có khách vào quán, chọn lựa, "Tú Ông" Hưng sẽ điều các cô vào một căn phòng bên cạnh để phục vụ. Mỗi lần vui vẻ tại quán, Hưng thu của khách 150.000 đồng. Toàn bộ số tiền này anh ta giữ lại.
Ngoài bán dâm, các nạn nhân chỉ được ra ngoài nấu nướng, ăn uống và vệ sinh cá nhân. Các cô tiếp khách ngày ít nhất là 6 lượt, còn nhiều là 16 lần. Nếu chống đối, chủ quán sẵn sàng thượng cẳng chân tay, đánh đập họ không thương tiếc. Những cô gái này bị nhóm của Tâm "thu gom" từ các tỉnh thành như Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Họ bị bán vào động của Hưng với giá từ 800.000 đến 2,3 triệu đồng.
"Tú Ông" Hoàng Quốc Hưng. |
Theo một cán bộ điều tra, thủ đoạn của nhóm Tâm không mới. Những kẻ này đều là dân dạt nhà, sống lang thang tại các quán net. Thông thường, chúng dùng những thanh niên "tốt mã" nhất trong nhóm để lên mạng tìm các cô gái kẹt net. Sau khi có "con mồi", chúng đến cứu net và đưa đi quan hệ tình dục trước khi bán họ vào ổ chứa trá hình của Hoàng Quốc Hưng. "Việc truy bắt bọn họ cũng gặp nhiều khó khăn vì chúng đều vô gia cư, và chỉ liên lạc với nhau trên mạng", cán bộ điều tra này cho biết.
Trong số các nạn nhân, trường hợp của cô bé 16 tuổi, quê ở Bắc Giang khiến các trinh sát không khỏi cảm thương. Trong thời gian nghỉ hè, Lan lên Hà Nội chơi với chị đang học cao đẳng. Chị đi học, Lan mò vào quán net ở quận Hoàng Mai chơi. Lúc đó, Lê Đức Hấn xuất hiện bất ngờ, đánh và bắt Lan lên taxi. Gã đưa cô bé vào nhà nghỉ giao cấu rồi mang bán cho "Tú Ông" Hưng giá 2,3 triệu đồng.
Tâm, Nhung, Nam, Linh và Hưng đang bị tạm giam. Riêng Lê Đức Hấn đang bị Công an tỉnh Hưng Yên tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên cơ quan điều tra tách riêng để xử lý.
*Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng