Vụ án được phá sau khi có đơn trình báo của một nạn nhân trở về từ "động quỷ" nơi xứ người. Cô gái trẻ sau khi trốn khỏi ổ mại dâm bên Trung Quốc đã về Việt Nam và đưa gã trai "ham cứu net" vào tròng.
Huệ là một cô gái xinh đẹp, tròn 22 tuổi. Trong một lần lên mạng chat không có tiền, cô đã cầu cứu Trần Văn Quyền (tức Huy, 25 tuổi) mang tiền đến trả net hộ. Cô gái không ngờ rằng, sau lần được "cứu net" ấy (ngày 9/3/2006) cuộc đời cô đã rẽ sang một bước ngoặt mới, thành gái bán dâm, hoạt động "hết công suất" phục vụ khách mỗi ngày.
Huệ không nhớ số lần tiếp khách. Cô chỉ nhẩm tính được mỗi ngày phải tiếp từ 20 đến 30 người thuộc đủ mọi thành phần. Cùng với những cô gái trẻ khác trong ổ "nhền nhện", Huệ và những người khác không ít lần bị đánh đập bỏ đói, hoặc không cho tắm rửa vì bị khách kêu ca chất lượng phục vụ.
![]() |
Quyền (giữa) và các bị các tại tòa sáng nay. |
Hơn một năm lưu lạc nơi xứ người với nghề mại dâm, tháng 9/2007, Huệ trốn được về Việt Nam. Cô đã quyết tâm tìm bằng được kẻ đã lừa bán mình bằng chiêu lên mạng chat. Tìm lại gã trai đối với Huệ không khó, chỉ bằng một cái nick lạ, với mong muốn được cứu net, Quyền đã mắc câu. Anh ta nhờ một người khác mang tiền đến trả net giúp Huệ. Quyền và đồng phạm Nguyễn Văn Được (24 tuổi, trú cùng quê Hưng Yên với Quyền) đã bị bắt.
Với ngoại hình khá điển trai và tài ăn nói, hai gã trai này chuyên dùng chiêu “cứu net” để rồi sau đó lừa các cô gái sang Trung Quốc bán cho đầu mối Lương Viết Lả (45 tuổi, trú ở Lạng Sơn) với giá từ 2 đến 3 triệu đồng một cô.
Lả là người dân tộc Nùng, đã có 2 tiền án về tội buôn bán phụ nữ và trẻ em, 1 tiền án về tội gián điệp. Do sống từ nhỏ ở Trung Quốc nên Quyền và Được rất thạo tiếng bản địa. Bọn họ đã làm quen với Lả và cuối năm 2005, bọn họ về Việt Nam để “thực hiện hợp đồng” tìm gái cho Lả.
Quyền và Được khai nhận, sau khi đến quán net trả tiền cho Huệ ngày 9/3/2006, cả ba cùng kéo nhau vào nhà nghỉ. Ngày hôm sau, Quyền rủ cô gái lên Lạng Sơn lấy đồ điện tử. Lên đến nơi, cả ba tiếp tục đi xe khách tới cửa khẩu Tân Thanh. Trên đường đi, Quyền điện cho một người đàn bà tên Nhâm và Lả báo có "hàng", chuẩn bị ra nhận. Khi gặp nhau, Lả đã dẫn Huệ và hai gã trai sang bên kia nước bạn. Huệ ở lại còn Quyền và Được nhận 1.100 nhân dân tệ tiền công dẫn "hàng".
Nạn nhân của hai gã này còn có khoảng 10 cô gái trẻ cùng với chiêu dụ dỗ như với Huệ. Trong số đó có Hằng, 22 tuổi, trú ở Hòa Bình. Sau khi "câu" được con mồi, vẫn chiêu bài cũ rủ Hằng đi Lạng Sơn mua điện thoại di động về bán. Hằng bị Quyền bán lấy 1.500 nhân dân tệ.
Số phận của Huệ và Hằng khá may mắn hơn những người khác bị Quyền lừa bán. Theo khai nhận của gã này, hiện có 4 nạn nhân khác không biết tung tích ở đâu. Từ lời khai của Quyền và Được, cơ quan điều tra đã bắt được Lả.
Cả ba gã buôn người đã bị đưa ra xét xử sáng nay tại TAND TP Hà Nội với tội danh mua bán phụ nữ. Trước khi hầu tòa ở vụ án này, ngày 21/11/2007, Quyền bị TAND tỉnh Hưng Yên xử phạt 5 năm tù tội mua bán phụ nữ và 10 năm tù tội mua bán trẻ em. Bị cáo Lả cũng đang chịu án 22 năm tù tội mua bán phụ nữ, trẻ em của Tòa Lạng Sơn và Bắc Giang.
Trong phiên tòa sáng nay, Huệ cũng có mặt tham dự, Hằng cũng đến nhưng không "xuất đầu lộ diện" khi chủ tọa hỏi tới tên. Đến giờ, Huệ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ lại thời gian lưu lạc bên Trung Quốc, phục vụ cho khách làng chơi trong động mại dâm.
Dường như thông cảm với nỗi đau với những gì nạn nhân phải trải qua trước đó, HĐXX cũng hỏi những điều khá nhẹ nhàng. Huệ chỉ việc khẳng định lại điều các bị cáo đã khai nhận trước tòa.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Quyền 7 năm tù cho tội danh trên, cộng với 15 năm ở hai bản án trước, tổng cộng bị cáo phải nhận 22 năm tù. Bị cáo Lả bị tuyên 6 năm tù, cộng 22 năm các bản án trước, tổng cộng nhận 28 năm tù. Đối với Được, HĐXX nhận định có vai trò ít hơn các bị cáo còn lại nên chỉ bị tuyên phạt 5 năm tù cho tội danh mua bán phụ nữ.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng