Tại Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), một gian hàng trưng bày đá quý đang thu hút đông đảo du khách và người dân nhờ những tác phẩm có giá trị lớn, được chế tác tinh xảo và hiếm gặp trên thị trường.
Tại Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), một gian hàng trưng bày đá quý đang thu hút đông đảo du khách và người dân nhờ những tác phẩm có giá trị lớn, được chế tác tinh xảo và hiếm gặp trên thị trường.
Từ lọ lục bình, tượng linh vật, đá phong thủy, mã não đến các khối đá tự nhiên nguyên bản... phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng như trưng bày phong thủy, sưu tầm hay trang trí nội thất.
Từ lọ lục bình, tượng linh vật, đá phong thủy, mã não đến các khối đá tự nhiên nguyên bản... phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng như trưng bày phong thủy, sưu tầm hay trang trí nội thất.
Nổi bật trong số các tác phẩm trưng bày là Cửu Long Tranh Châu, hay còn gọi là Cửu Long Trầu Nguyệt, được chế tác từ phôi thạch anh tóc vàng quý hiếm Brazil. Theo anh Trần Quốc Tuấn, chủ nhân tác phẩm cho biết, nhiều nước khác cũng có loại đá này nhưng chất liệu sẽ không tốt bằng.
Tác phẩm nặng khoảng 120 kg, cao 60-70 cm, do nghệ nhân Phúc Kiến (Trung Quốc) trực tiếp điêu khắc, hoàn thiện trong khoảng 2 năm. Anh Tuấn cho biết Cửu Long Tranh Châu từng được anh đấu giá tại bảo tàng ở Trung Quốc cách đây 5-6 năm với giá 8 tỷ đồng, sau đó được mang về Việt Nam rao bán với giá 10 tỷ đồng.
Nổi bật trong số các tác phẩm trưng bày là Cửu Long Tranh Châu, hay còn gọi là Cửu Long Trầu Nguyệt, được chế tác từ phôi thạch anh tóc vàng quý hiếm Brazil. Theo anh Trần Quốc Tuấn, chủ nhân tác phẩm cho biết, nhiều nước khác cũng có loại đá này nhưng chất liệu sẽ không tốt bằng.
Tác phẩm nặng khoảng 120 kg, cao 60-70 cm, do nghệ nhân Phúc Kiến (Trung Quốc) trực tiếp điêu khắc, hoàn thiện trong khoảng 2 năm. Anh Tuấn cho biết Cửu Long Tranh Châu từng được anh đấu giá tại bảo tàng ở Trung Quốc cách đây 5-6 năm với giá 8 tỷ đồng, sau đó được mang về Việt Nam rao bán với giá 10 tỷ đồng.
Anh Tuấn nói về đặc tính của thạch anh tóc vàng Brazil: 'Tóc của viên đá này có tính chất phát ra ánh lửa màu vàng nên giá trị năng lượng rất cao. Khi soi đèn, đá tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Đây là loại thạch anh quý hàng đầu, tùy thuộc vào độ trong và độ sạch của sợi tóc. Tất cả đều do thiên nhiên ban tặng, hình thành tự nhiên trong lòng đất, con người không thể tạo ra được. Viên đá nguyên khối này có nhiều vân thớ và sắc độ khác nhau, tạo nên vẻ đẹp rất đặc biệt'.
Anh Tuấn nói về đặc tính của thạch anh tóc vàng Brazil: 'Tóc của viên đá này có tính chất phát ra ánh lửa màu vàng nên giá trị năng lượng rất cao. Khi soi đèn, đá tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Đây là loại thạch anh quý hàng đầu, tùy thuộc vào độ trong và độ sạch của sợi tóc. Tất cả đều do thiên nhiên ban tặng, hình thành tự nhiên trong lòng đất, con người không thể tạo ra được. Viên đá nguyên khối này có nhiều vân thớ và sắc độ khác nhau, tạo nên vẻ đẹp rất đặc biệt'.
Chủ nhân tác phẩm cho biết thêm, đây là hàng sưu tầm độc lạ, thị trường gần như không có nên anh quyết định đấu giá để mang tác phẩm về Việt Nam.
Anh Tuấn cho biết thêm: 'Trong 5-6 năm qua, có nhiều người đến trả giá nhưng tôi chưa muốn bán, vì đây không chỉ là kinh doanh mà còn là đam mê. Nếu một ngày nào đó hữu duyên gặp người thật sự yêu ngọc và đá quý, thì có lẽ ngọc sẽ tự chọn chủ của mình'.
Chủ nhân tác phẩm cho biết thêm, đây là hàng sưu tầm độc lạ, thị trường gần như không có nên anh quyết định đấu giá để mang tác phẩm về Việt Nam.
Anh Tuấn cho biết thêm: 'Trong 5-6 năm qua, có nhiều người đến trả giá nhưng tôi chưa muốn bán, vì đây không chỉ là kinh doanh mà còn là đam mê. Nếu một ngày nào đó hữu duyên gặp người thật sự yêu ngọc và đá quý, thì có lẽ ngọc sẽ tự chọn chủ của mình'.
Bộ bàn trà sơn thủy được làm hoàn toàn từ ngọc nguyên khối, dài gần 3 m, rộng khoảng 1,3 m, đi kèm hai băng ghế (chưa tính đồ trang trí xung quanh), có giá 1,2 tỷ đồng. Theo người chế tác, bộ bàn trà có bản dày, chất liệu ngọc tốt và mất hơn một năm để hoàn thiện.
Bộ bàn trà sơn thủy được làm hoàn toàn từ ngọc nguyên khối, dài gần 3 m, rộng khoảng 1,3 m, đi kèm hai băng ghế (chưa tính đồ trang trí xung quanh), có giá 1,2 tỷ đồng. Theo người chế tác, bộ bàn trà có bản dày, chất liệu ngọc tốt và mất hơn một năm để hoàn thiện.
Phía đầu bàn trà được tạo hình như một thác nước thu nhỏ và nước chảy liên tục qua các tầng đá, mang lại cảm giác sinh động và tự nhiên, đồng thời thể hiện sự hài hòa giữa núi, nước và ngọc.
Phía đầu bàn trà được tạo hình như một thác nước thu nhỏ và nước chảy liên tục qua các tầng đá, mang lại cảm giác sinh động và tự nhiên, đồng thời thể hiện sự hài hòa giữa núi, nước và ngọc.
Bộ bàn ghế giá 3,5 tỷ được chế tác từ ngọc Hoàng Long, gây ấn tượng với màu vàng óng ánh như mật ong xen kẽ những đường vân trắng tự nhiên. Các chi tiết được điêu khắc tỉ mỉ, từ tay vịn, chân bàn đến lưng ghế đều mang những đường nét mềm mại, tinh xảo. Mặt bàn được phủ lớp kính trong suốt giúp bảo vệ và tôn lên vẻ bóng mượt, sang trọng của chất liệu ngọc.
Bộ bàn ghế giá 3,5 tỷ được chế tác từ ngọc Hoàng Long, gây ấn tượng với màu vàng óng ánh như mật ong xen kẽ những đường vân trắng tự nhiên. Các chi tiết được điêu khắc tỉ mỉ, từ tay vịn, chân bàn đến lưng ghế đều mang những đường nét mềm mại, tinh xảo. Mặt bàn được phủ lớp kính trong suốt giúp bảo vệ và tôn lên vẻ bóng mượt, sang trọng của chất liệu ngọc.
Tác phẩm rùa làm từ ngọc onyx có giá 350 triệu đồng, tượng trưng cho sự trường thọ, vững bền.
Bộ tác phẩm Phu thê viên mãn gồm bức tranh chim công và đôi lục bình, chế tác từ ngọc onyx marble tự nhiên nguyên khối, biểu trưng cho hạnh phúc lứa đôi, phú quý và viên mãn, có giá 6,5 tỷ đồng.
Bộ tác phẩm Phu thê viên mãn gồm bức tranh chim công và đôi lục bình, chế tác từ ngọc onyx marble tự nhiên nguyên khối, biểu trưng cho hạnh phúc lứa đôi, phú quý và viên mãn, có giá 6,5 tỷ đồng.
Tác phẩm được điêu khắc công phượng đang xòe cánh giữa khóm hoa. Từng chi tiết lông vũ, cánh hoa đều được thực hiện tỉ mỉ và mềm mại, tạo cảm giác sống động.
Tác phẩm được điêu khắc công phượng đang xòe cánh giữa khóm hoa. Từng chi tiết lông vũ, cánh hoa đều được thực hiện tỉ mỉ và mềm mại, tạo cảm giác sống động.
Tác phẩm có tên Phật Bà Quan Âm, được chế tác từ phôi thạch anh tóc vàng Brazil - loại đá quý có độ tinh khiết rất cao. Anh Tuấn cho biết giá trị của tác phẩm khoảng 4,6 tỷ đồng, bởi để tìm được một phôi đá thạch anh tóc đẹp và trong như vậy không hề dễ.
Theo anh, những bức tượng Phật thường đòi hỏi chất liệu đá tinh khiết cao, tuyệt đối không để lộ vân hay vết trên gương mặt Phật. Ở tác phẩm này, 'tóc đá' nhiều, đều và sáng nên giá trị càng cao. Người nghệ nhân thực hiện bức Quan Âm này phải trải qua 12 năm học nghề, riêng quá trình tạc tác phẩm mất khoảng một năm.
Tác phẩm có tên Phật Bà Quan Âm, được chế tác từ phôi thạch anh tóc vàng Brazil - loại đá quý có độ tinh khiết rất cao. Anh Tuấn cho biết giá trị của tác phẩm khoảng 4,6 tỷ đồng, bởi để tìm được một phôi đá thạch anh tóc đẹp và trong như vậy không hề dễ.
Theo anh, những bức tượng Phật thường đòi hỏi chất liệu đá tinh khiết cao, tuyệt đối không để lộ vân hay vết trên gương mặt Phật. Ở tác phẩm này, 'tóc đá' nhiều, đều và sáng nên giá trị càng cao. Người nghệ nhân thực hiện bức Quan Âm này phải trải qua 12 năm học nghề, riêng quá trình tạc tác phẩm mất khoảng một năm.
Tác phẩm Phật Bà Quan Âm Cưỡi Rồng được chạm khắc tinh xảo, nổi bật với hình tượng rồng uốn lượn quanh Quan Âm, biểu trưng cho sức mạnh và sự chở che, có giá 4,5 tỷ đồng.
Tác phẩm Phật Bà Quan Âm Cưỡi Rồng được chạm khắc tinh xảo, nổi bật với hình tượng rồng uốn lượn quanh Quan Âm, biểu trưng cho sức mạnh và sự chở che, có giá 4,5 tỷ đồng.
Tác phẩm Nho Phú Quý được chế tác tỉ mỉ từ đá quý với từng chùm nho căng tròn, lá nho mềm mại và đôi chim phượng đậu trên cành.
Trong quan niệm phương Đông, quả nho không chỉ biểu trưng cho sự sung túc, sinh sôi nảy nở mà còn gắn liền với nho giáo, thể hiện tinh thần gia phong - các thế hệ trong gia đình sống chuẩn mực, hòa thuận và hướng về đạo lý.
Tác phẩm Nho Phú Quý được chế tác tỉ mỉ từ đá quý với từng chùm nho căng tròn, lá nho mềm mại và đôi chim phượng đậu trên cành.
Trong quan niệm phương Đông, quả nho không chỉ biểu trưng cho sự sung túc, sinh sôi nảy nở mà còn gắn liền với nho giáo, thể hiện tinh thần gia phong - các thế hệ trong gia đình sống chuẩn mực, hòa thuận và hướng về đạo lý.
Tùng Đinh