Andrew hôm 31/3/2024. Ảnh: AFP
Trong thư gửi ngày 6/11, các nghị sĩ Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện cho rằng cựu Công tước xứ York có thể nắm giữ "thông tin quan trọng" về mạng lưới tội phạm, đồng phạm và những người từng hỗ trợ Epstein trong các hoạt động buôn bán, lạm dụng trẻ vị thành niên.
Lá thư từ Quốc hội Mỹ cho biết, ủy ban đã phát hiện một số tài liệu tài chính chứa ghi chú "massage cho Andrew", làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ giữa ông và Epstein. 16 nghị sĩ ký tên yêu cầu Andrew phản hồi trước ngày 20/11 và tham gia phiên thẩm vấn có ghi âm với ủy ban.
Andrew và Epstein ở New York năm 2010. Ảnh: UK Press
"Ủy ban sẽ điều tra các cáo buộc lạm dụng liên quan đến ông Mountbatten Windsor, đồng thời thu thập thông tin về hoạt động, mạng lưới và các mối quan hệ của Jeffrey Epstein dựa trên tình bạn lâu dài giữa hai người", bức thư nêu rõ.
Nghị sĩ Robert Garcia, thành viên cấp cao nhất của phe Dân chủ trong ủy ban, phát biểu: "Những người giàu có và quyền lực đã trốn tránh trách nhiệm pháp lý quá lâu. Giờ đây, ông Andrew có cơ hội để nói sự thật và giúp mang lại công lý cho các nạn nhân".
Việc triệu tập diễn ra chỉ ít ngày sau khi Điện Buckingham thông báo tước bỏ mọi tước vị hoàng gia của Andrew, 65 tuổi. Ông hiện chỉ còn được gọi là Andrew Mountbatten Windsor, thay vì hoàng tử hay Công tước xứ York. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh dư luận Anh dậy sóng về mối quan hệ giữa ông và Epstein - người bị kết án buôn bán trẻ vị thành niên và tự sát trong nhà giam New York năm 2019 khi chờ xét xử.
Andrew bên Virginia Giuffre khi cô 17 tuổi. Ảnh: UK Press
Andrew từng bị Virginia Giuffre cáo buộc tấn công tình dục khi cô 17 tuổi. Dù phủ nhận, ông vẫn chi hàng triệu USD để dàn xếp vụ kiện dân sự năm 2022.
Các nghị sĩ cũng muốn Andrew giải trình về cáo buộc ông từng yêu cầu sĩ quan an ninh tìm bằng chứng bôi nhọ người tố cáo mình năm 2011. "Chúng tôi điều tra cả những hành vi đe dọa, bịt miệng nạn nhân, để làm sáng tỏ toàn bộ hoạt động của Epstein và các đồng phạm", bức thư nêu.
Tại Anh, sau khi bị tước mọi danh hiệu, Andrew cũng buộc phải rời khỏi dinh thự Royal Lodge và dự kiến chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn trong khu Sandringham thuộc sở hữu hoàng gia. Quyết định này được cho là có sự đồng thuận của Vua Charles III và Thân vương William.
Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên một thành viên cấp cao của hoàng gia Anh bị Quốc hội Mỹ chính thức yêu cầu hợp tác trong một cuộc điều tra liên bang liên quan tội phạm tình dục quốc tế.
Tùng Anh (Theo Telegraph, Mail)