"Tôi vô cùng đau buồn thông báo với các bạn rằng Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI đã qua đời hôm nay lúc 9h34 tại Tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican. Thông tin thêm sẽ được cung cấp ngay khi có thể", người phát ngôn Tòa thành Vatican cho biết.
Vài ngày trước, Giáo hoàng Francis nói rằng cựu Giáo hoàng Benedict XVI đang "rất yếu" và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho ông.
Cựu Giáo hoàng Benedict XVI tên khai sinh là Joseph Ratzinger. Ông sinh ra ở bang Bavaria, Đức và trở thành linh mục năm 1951. Ông được bổ nhiệm làm tổng giám mục Munchen và Freising năm 1977, cùng năm ông trở thành hồng y. Bốn năm sau, Giáo hoàng John Paul II triệu tập ông đến Rome, nơi ông trở thành người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, một trong những vị trí quan trọng nhất của Vatican.
Sau khi Giáo hoàng John Paul II qua đời năm 2005, Hồng y Ratzinger được chọn làm người kế nhiệm, lấy tên của một tu sĩ thế kỷ thứ VI Benedict của xứ Nurcia làm tên thánh. Năm 2013, Giáo hoàng Benedict XVI quyết định từ chức vì lý do suy yếu sức khỏe thể chất và tinh thần. Ông là Giáo hoàng đầu tiên từ bỏ vai trò người đứng đầu nhà thờ Công giáo toàn cầu từ năm 1415.
Sau khi từ chức, ông sống cuộc đời bình lặng trong một tu viện cũ bên trong Vatican. Hồi tháng 4, Tổng giám mục Georg Gaenswein, thư ký lâu năm của cựu Giáo hoàng Benedict XVI, cho biết ông "tương đối yếu và mong manh về thể chất", nhưng "tinh thần tốt".
Sơn Nam (Theo Reuters)