Ngày 30/11, hành vi cướp tài sản của Phan Đức Bình (27 tuổi, trú tại Tự Tiên, Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng), Phan Huy Việt (20 tuổi, ở thôn Sen, Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Trường (29 tuổi, ở tại Chi Lăng, Quang Minh, Kiến Xương, Thái Bình) đã bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội
Bình là một thanh niên không nghề nghiệp, sống lang thang trên khu vực Bờ Hồ. Anh ta biết, ở đây, có nhiều khách du lịch và không ít người là dân gay nên Bình thường lượn lờ để "bắt khách". Khoảng 19h ngày 11/5, Phan Đức Bình ra khu vực hồ Hoàn Kiếm chơi thì nhìn thấy anh Lapbumrunguong Sanchai là khách du lịch. Bình rủ anh Sanchai đến quán karaoke Hoài Anh (ở 13 ngõ 557 đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để hát. Tại đây, anh Saichai yêu cầu Bình tìm cho một nam thanh niên đến ngồi chơi nói chuyện. Bình quay lại hồ Hoàn Kiếm gặp một người không quen biết rủ đến quán Hoài Anh gặp anh này. Trên đường về quán, Bình gặp bạn là Nguyễn Văn Trường và nhờ luôn Trường rủ Phan Huy Việt đến hỗ trợ đe dọa cướp tài sản của anh.
Về tới quán, Bình gọi 2 chai bia, 1 lon Cocacola, 1 đĩa thịt bò khô để nam thanh niên kia cùng uống với anh Sanchai. Được một lúc, Bình xuống quầy bar lấy phiếu thanh toán điền vào số tiền 1.940.000 đồng rồi đưa cho khách thanh toán. Thấy số tiền nhiều, anh Sanchai không đồng ý trả liền bị Việt và Trường xông vào tát và dùng vỏ chai bia đập vỡ đe dọa anh Sanchai. Anh sợ quá nên đã để cho Trường lục soát, lấy đi 2,5 triệu đồng, 1.220 Bath, 110 USD, 1 máy ảnh nhãn hiệu Pentax, 1 máy camera nhãn hiệu JVC. Anh Sanchai xin bọn chúng tiền thì được trả lại 100.000 đồng, 220 Bath, 50 USD và gọi taxi cho anh về khách sạn. Số tiền và tài sản cướp được, sau khi thanh toán tiền hát, tiền nước uống và tiền cho nam thanh niên nọ, còn lại bọn chúng chia nhau tiêu xài hết.
Sau khi xem xét vai trò các bị cáo, HĐXX nhận định, Bình giữ vai trò chủ mưu, Việt và Trường là hai tên đồng phạm. Tòa đã tuyên bị cáo Bình 54 tháng tù, Việt và Trường mỗi bị cáo cùng nhận 42 tháng tù về tội danh trên.
Việt Dũng