Bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Trần Trường (29 tuổi, ngụ Bắc Giang) bỏ vợ con ở quê chạy trốn vào TP HCM. Đầu năm 2008, một lần vào quán cà phê tại xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn), Trường quen biết với một bé gái 12 tuổi, làm tiếp viên ở đây tên là Liên.
![]() |
Trường tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Tối 15/4/2008, Liên tổ chức sinh nhật cho một người bạn tại quán cà phê này. Khoảng 10h đêm, Trường đến rủ Liên đi mua quà sinh nhật. Trên đường đi, Trường gọi thêm một nhóm bạn dụ dỗ bé gái đi hát karaoke. Đi được một đoạn, Trường bất giờ đưa Liên cùng nhóm bạn vào khách sạn thuê phòng. Mặc dù bị Liên phản đối quyết liệt, nhưng Trường vẫn thực hiện hành vi cưỡng hiếp bé gái.
Đến ngày 16/4/2008, Liên đã kể cho mẹ nghe toàn bộ sự việc trên. Sau đó, bà mẹ đã đến công an trình báo. Sau một thời gian ban bố lệnh truy nã, ngày 16/6/2010, Trường bị bắt.
Ngày 10/3, với hành vi phạm tội trên, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Trường 12 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".
Tá Lâm