Xe của Nguyễn Quốc Cường trong bãi tạm giam. |
Đội tuần tra tiến hành lập biên bản nhưng những người vi phạm không chịu ký biên bản, không chấp hành các yêu cầu xử lý mà còn móc điện thoại di động gọi khắp nơi với thái độ thách thức. Kiểm tra giấy tờ của các đối tượng vi phạm, tổ tuần tra phát hiện một trong những thanh niên này là Cường "Đôla" - tức Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982, ngụ 199 Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai - là một bị án 3 năm tù đang trong giai đoạn chấp hành án treo về tội "gây rối trật tự công cộng" và "đưa hối lộ" (trong vụ đua xe ô tô gây ồn ào dư luận xảy ra trên đường Điện Biên Phủ hồi tháng 5/2003). Bản án trên đang bị Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM kiến nghị cấp giám đốc thẩm xem xét lại vì còn quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội của Cường "Đôla".
Trung úy Nguyễn Văn Thương, tổ trưởng tuần tra đêm 22/7, kể lại với phóng viên Thanh Niên: "Lúc kiểm tra giấy tờ, Cường nhảy xuống đưa bằng lái và một gói thuốc, phía dưới bằng lái là 200.000 đồng. Chúng tôi trả lại và cảnh cáo Cường rồi lập biên bản những vi phạm khác. Nhưng Cường đã phản ứng lại: "Tôi đậu xe biển cấm, cùng lắm là tháo biển số xe chứ làm gì giam xe tôi? Để tôi điện cho nhà báo xuống làm việc với mấy anh...". Sau đó, Cường xuất trình bằng lái nhưng bằng lái này lại hết hạn từ 28/3. Lúc này, Cường chuyển sang nói: "Tôi không lái xe", rồi điện thoại cho một người khác đến nhận là lái xe... Sau gần một giờ giằng co đội tuần tra mới đưa được xe của các đối tượng vi phạm về đội để làm việc. Trên đường về, người vừa bị Cường kêu đến nhận là lái xe đã thú nhận rằng, anh ta không phải là người lái chiếc xe vi phạm mà chỉ là tài xế của gia đình Cường".
3 biên bản vi phạm giao thông đã được lập, xác nhận Nguyễn Quốc Cường vi phạm các lỗi: đậu xe nơi có biển cấm, không xuất trình giấy đăng ký, không xuất trình sổ kiểm định, giấy phép lái xe hết hạn, gây cản trở không cho cảnh sát làm nhiệm vụ. Hai người đi cùng Nguyễn Quốc Cường chỉ bị lập biên bản vì lỗi vi phạm đậu xe nơi biển cấm.