
Phạm Phương Thảo tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai hôm 1/3 tại Nghệ An. Hai người có nhiều năm đồng hành trước khi đi đến quyết định cùng gây dựng gia đình. Trước đó, Phạm Phương Thảo từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cô kết hôn lần đầu khi vừa giành giải ở cuộc thi Sao Mai 2003, sau đó ly hôn năm 2009. Cuộc hôn nhân thứ hai của cô bắt đầu sau đó nhiều năm nhưng cũng không đi đến cái kết trọn vẹn. Sau ly hôn, Phạm Phương Thảo sống độc thân thời gian dài, dành hết yêu thương cho bố mẹ và các cháu vì chưa có con cái.
Ca sĩ sinh năm 1982, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật ở Nghệ An. Cô nổi tiếng ở dòng nhạc dân gian với nhiều album, MV như "Chút tình em gửi", "Dọc ngang đò tình", "Mười đóa sen thơm", Thương nhau thì đừng"... Ngoài ra, Phạm Phương Thảo còn được mến mộ bởi tài năng sáng tác với các ca khúc: "Mơ duyên", "Gái Nghệ", "Chàng vinh quy"... Năm 2023, ở tuổi 42, cô trở thành ca sĩ trẻ nhất được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Ca sĩ từ chối tiết lộ chia sẻ về bạn đời nhưng đã công khai chuyện tình cảm với người thân, bạn bè từ lâu. Anh thường xuyên đồng hành với Phạm Phương Thảo khi cô thực hiện dự án hoặc tham gia các sự kiện do bạn bè thân thiết tổ chức.

Phạm Phương Thảo cùng vị hôn phu thăm nhà vườn ở ngoại ô của vợ chồng ca sĩ Trọng Tấn.

Giọng ca 'Mơ duyên' chuyển về sống tại biệt phủ rộng 8.000 m2 tại ngoại ô Hà Nội khi dịch Covid-19 bùng nổ. Khi Phạm Phương Thảo công khai cơ ngơi này, nhiều người bày tỏ sự cảm thương vì ca sĩ xinh đẹp, giỏi giang, giàu có nhưng cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn ở tuổi tứ tuần. Sau đó, trong một bài phỏng vấn với Ngôi Sao, cô mới tiết lộ mình có bạn trai và anh thỉnh thoảng về biệt phủ với cô. Gia đình và bạn bè cũng thường xuyên đến chơi nên cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như phỏng đoán của mọi người.
Phạm Phương Thảo nói về chuyện tình cảm

Bạn bè thường coi biệt phủ của Phạm Phương Thảo là địa điểm họp mặt mỗi dịp lễ Tết, cuối tuần.

Một tòa nhà đang được xây dựng trong khuôn viên biệt phủ của Phạm Phương Thảo. Ca sĩ cho biết sẽ chuyển từ khu nhà khách sang tòa nhà này sống sau khi hoàn thành.
Biệt phủ rộng 8.000 m2 của Phạm Phương Thảo

Còn một căn hộ khác ở trung tâm thành phố nhưng Phạm Phương Thảo chủ yếu ở biệt phủ tại ngoại thành vì yêu thích không khí trong làng, ngợp bóng cây xanh.

Ca sĩ trồng hàng trăm loại cây cảnh, cây ăn quả trong biệt phủ. Ngoài ra, cô còn để riêng một khoảnh đất để trồng rau, cây ngắn ngày, đảm bảo thực phẩm sạch cho bản thân và gia đình.

Phạm Phương Thảo là một trong những cái tên nổi bật của dòng nhạc dân gian. Cô đắt show không chỉ ở thủ đô mà còn các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn thường xuyên xuất hiện trong vai trò ban giám khảo của các cuộc thi lớn.

Ngoài ca hát, cô còn được bạn bè nhận xét là tay buôn mát tay trong giới bất động sản. Thu nhập từ nghệ thuật và kinh doanh bất động sản giúp Phạm Phương Thảo có cuộc sống sung túc. Không chỉ có nhà đẹp, xe sang, cô còn sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu với nhiều món đồ trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.