Oanh Kiều chơi cùng các cháu trong sân nhà, phía trước khu vườn 3.000 m2.
Oanh Kiều làm việc chủ yếu ở TP HCM, song dành phần lớn thời gian rảnh tại Đà Lạt. Mỗi khi phim đóng máy, cô thu xếp về nhà phụ gia đình chuyện vườn tược, chăn nuôi.
Gia đình diễn viên vốn làm nông, cha cô canh tác theo mùa, khi thì xà lách, bông cải, cà chua, lúc lại chuyển sang hoa lay ơn, hoa cúc. Năm anh chị em cô từ nhỏ đã theo cha ra vườn nên rắn rỏi, thạo việc trồng trọt.
Khi các con trưởng thành và cha mẹ có tuổi, gia đình Oanh Kiều ngừng trồng rau, hoa để bán. Anh em cô chuyển khu đất sang trồng cây ăn quả lâu năm, mỗi người phụ trách một khoảnh, trồng thứ mình thích như măng cụt, lựu, táo, mận. Cha mẹ cô nuôi thêm vài con gà thả vườn để mỗi lần các con về đều có sẵn đồ đãi cả nhà.
Oanh Kiều làm vườn.
Mỗi dịp đông đủ, hơn 10 thành viên trong gia đình diễn viên tụ họp ở ngôi nhà ốp đá nhìn ra đồi thông. Riêng cô thích căn nhà gỗ giữa vườn, thường ra đó ngồi một mình đọc sách hoặc ngắm cảnh.
Theo Oanh Kiều, nghề diễn buộc cô phải sống với nhiều cuộc đời và những trạng thái cảm xúc phức tạp của nhân vật. Những lúc như vậy, thiên nhiên giúp cô giải tỏa, lấy lại cân bằng và tìm cảm hứng làm nghề.
Oanh Kiều đọc sách giữa khu vườn.
Một ngày ở nhà vườn của Oanh Kiều thường không theo lịch cố định. Cô cho biết mình thích lao động, nhìn đâu cũng thấy việc để làm nên có thể ở ngoài vườn cả ngày mà không chán.
So với những hôm quay ngoại cảnh, cô thấy làm vườn nhẹ hơn vì được nghỉ bất cứ lúc nào, không chịu áp lực tiến độ.
Oanh Kiều hái rau trong vườn về nấu cơm.
Oanh Kiều cho biết trước đây cha mẹ cô làm nông để mưu sinh nên luôn lo thời tiết, theo sát từng giai đoạn phát triển của cây. Còn cô làm vườn vì đam mê, cây tốt và ra hoa là đủ vui, không đặt nặng sản lượng.
Dù vậy, cô vẫn giữ các bước cơ bản trước mỗi lần xuống giống: làm sạch và xử lý đất cho tơi xốp, ủ phân hữu cơ bổ sung dinh dưỡng, khử khuẩn và ngừa nấm mốc để cây khỏe, hạn chế sâu bệnh.
Thời gian tới, Oanh Kiều tiếp tục chăm các gốc cây ăn quả đã trồng, chờ vụ trái đầu tiên. Cô dự định làm thêm vài khu vực nghỉ trong vườn để gia đình ngồi uống trà hoặc tiếp bạn bè mỗi khi có dịp ghé Đà Lạt.
Oanh Kiều thu hoạch hoa hướng dương hồi năm 2020, trước khi nhà vườn được cải tạo, sửa chữa.
Oanh Kiều sinh năm 1989 tại Đà Lạt, được khán giả biết đến qua các phimT iếng sét trong mưa, Bán chồng, Cây táo nở hoa, Duyên kiếp.
Năm 2021, cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Nghệ thuật châu Á với vai An Nhiên trong Người lắng nghe: Lời thì thầm.
Năm 2025, cô tiếp tục nhận giải này tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 với vai Khánh Thư trong Lụa.
Nguyên Thảo