Thứ tư, 24/5/2023, 17:33 (GMT+7)

Cuộc sống của 4 con nuôi nổi tiếng sau gần 2 năm Phi Nhung mất

Quỳnh Trang, Hồ Văn Cường tách khỏi công ty Phi Nhung để hoạt động độc lập, còn Thiêng Ngân và Tuyết Nhung vừa đi học, vừa đi diễn.

Hồ Văn Cường xuất thân trong gia đình nghèo ở Tiền Giang, có bố là thợ hồ, mẹ làm rẫy mướn. Sau Vietnam Idol Kids 2016, anh được Phi Nhung nhận làm con nuôi, bảo trợ ăn học đến năm 18 tuổi.

Một tháng sau khi Phi Nhung qua đời vì dịch bệnh hồi tháng 9/2021, Hồ Văn Cường muốn tự lập nên dừng hợp tác với công ty của mẹ nuôi, chuyển ra ngoài sống. Anh được Diễm Phạm - từng quản lý Phi Nhung - quyết toán toàn bộ cát-xê đi diễn lúc giọng ca Bông điên điển sinh thời, nhưng không tiết lộ con số cụ thể. Ngoài ra, êkíp Phi Nhung gửi thêm 500 triệu đồng cho Cường, là số tiền cố nghệ sĩ hứa tặng con nuôi trước khi mất.

Lúc Phi Nhung mới mất, Hồ Văn Cường tìm công ty quản lý mới và ra ngoài thuê nhà sống cùng bố mẹ ruột. Nam ca sĩ cho biết nhiều doanh nhân, nghệ sĩ ngỏ lời hỗ trợ anh phát triển sự nghiệp ca hát, giúp xây nhà, tặng tiền... nhưng anh từ chối vì muốn tự lập, đi lên bằng khả năng của mình. Sau này, anh được ca sĩ Ngọc Sơn đỡ đầu trong nghệ thuật. Hồ Văn Cường nhiều lần tập hát tại nhà riêng của nam danh ca.

Ngọc Sơn chia sẻ nhiều bí quyết ca hát, kinh nghiệm làm nghề với ca sĩ trẻ. Anh tiết lộ Cường là một giọng ca có âm sắc đẹp, lạ nên sẽ cố gắng hỗ trợ giọng ca 20 tuổi tốt hơn hiện tại. Danh ca cho biết Hồ Văn Cường đang ở nhà thuê, cuộc sống tốt và hoàn toàn tự lập.

'Tôi tập trung chỉ dạy, hướng dẫn về chuyên môn âm nhạc cho Cường. Còn chuyện riêng của Cường là chuyện cá nhân, tôi tôn trọng và không can thiệp. Tính Cường ít nói nhưng sống tình cảm. Tôi cũng không hỏi chuyện đời tư mà chỉ nhắc Cường thương mẹ hơn. Cường là một cậu bé rất thương mẹ và tâm hướng thiện', Ngọc Sơn nói.

Hồ Văn Cường hiện là sinh viên năm hai ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Hoa Sen, TP HCM. Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 cố gắng tập luyện, nỗ lực tăng cân và cải thiện phong cách ăn mặc để có vẻ ngoài phù hợp với con đường ca hát.

Ngoài việc học văn hóa ở trường, khi có thời gian rảnh, anh nhận show, sắp xếp đi hát, quay phim, đóng quảng cáo. Trong những lần đi diễn, ca sĩ nhận nhiều món quà giá trị từ khán giả. Nhiều fan tặng anh vàng cùng những bó hoa kết bằng tiền mặt. Một số người hâm mộ ở nước ngoài không thể về nước xem anh biểu diễn cũng viết thư, tặng tiền, bày tỏ tình cảm với giọng ca trẻ. Đại diện Hồ Văn Cường từng tiết lộ cát-xê của anh không phải show nào cũng được 200 triệu đồng, nhưng luôn ở mức cao.

Quỳnh Trang tên thật là Thùy Trang, sinh năm 1997, quê Phú Yên, hiện sống tại TP HCM. Cô được Phi Nhung nhận làm con nuôi từ năm 2016. Có giọng hát ngọt ngào, mộc mạc, Quỳnh Trang từng tham gia Solo cùng bolero 2018 do Phi Nhung làm giám khảo, từng được khán giả đặt biệt danh 'Thiên thần bolero'.

Xuất hiện trong chương trình Mái ấm gia đình Việt gần đây, Quỳnh Trang nói gần hai năm mẹ nuôi qua đời nhưng cô vẫn chưa nguôi nỗi nhớ Phi Nhung.

'Mẹ Nhung là người có tình yêu thương bao la và giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh. Từ ngày mẹ mất đến giờ, không ngày nào tôi không nghĩ, không nhớ về mẹ. Tôi có lập một bàn thờ mẹ tại nhà và thường xuyên tâm sự với mẹ về những buồn vui trong nghề cũng như những dự án nghệ thuật mới. Chính vì thế, tôi thấy mẹ vẫn luôn ở bên cạnh'.

Quỳnh Trang kể trước đây, cô thường xuyên được mẹ nuôi cho lời khuyên về cách hát làm sao để cảm xúc khi trình diễn. Quỳnh Trang còn được ca sĩ Mạnh Quỳnh - bạn thân mẹ nuôi - tặng riêng ca khúc Ngày em vu quy. Hiện Quỳnh Trang hoạt động độc lập. Ngoài ca hát, cô cũng thử sức diễn xuất qua các phim Cô gái đến từ bên kia, Idol tỷ phú... Tương lai, cô ấp ủ thực hiện dự án nhạc Phật để tặng người hâm mộ. Giọng ca 26 tuổi nói mọi thứ đang trong quá trình thực hiện nên ngại chia sẻ vì sợ 'nói trước bước không qua'.

Ca sĩ nói hiện cô không có ý định kết hôn mà muốn tập trung cho sự nghiệp, chăm lo người thân.

Quỳnh Trang bên hai con nuôi khác của Phi Nhung là Thiêng Ngân (trái) và Tuyết Nhung (phải). Quỳnh Trang cho biết ba chị em đa số gặp nhau ở các chương trình âm nhạc, còn đời thường hiếm khi có dịp hội ngộ. Cách đây không lâu, cô mời Tuyết Nhung và Thiêng Ngân tham gia chương trình Hát với Trang do cô sản xuất, phát trên YouTube, được khán giả đón nhận. 'Nếu tương lai hai bé cần sự hỗ trợ của tôi thì chắc chắn tôi sẽ làm hết mình', cô nói.

Tuyết Nhung tên thật là Ngô Thị Thu Hiền, sinh năm 2001, từng tham gia The Voice Kids 2013 nhưng bị loại ở vòng Đối đầu. Tuyết Nhung sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ học từ năm lớp ba. Sau khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi, Tuyết Nhung được đi học trở lại và hiện học phổ thông.

Ca sĩ cho biết sau khi mẹ mất, cô thấy mình chật vật hơn trong việc đi hát. Hiện show diễn ít hơn và mọi thứ cô phải tự lo hết. 'Dù tôi vẫn có quản lý của mẹ Phi Nhung hỗ trợ nhưng không thể bằng khi còn có mẹ. Tôi cũng đã ra ở riêng để sống và chăm sóc mẹ ruột. Thỉnh thoảng, tôi cũng vẫn về thăm nhà mẹ Phi Nhung và các em nuôi', cô nói.

Ở tuổi 22, Tuyết Nhung được nhận xét có vẻ ngoài duyên dáng, đằm thắm. Giọng hát của cô được đánh giá mượt mà, tình cảm. Ngoài thời gian đi học, đi diễn, những lúc rảnh rỗi, Tuyết Nhung thường ra quán chay của mẹ nuôi phụ giúp. Cô tập kinh doanh, livestream bán hàng online để có thu nhập.

'Tôi vẫn đang cố gắng hết sức và cảm thấy thu nhập đủ để trang trải cuộc sống, tuy nhiên dư thì không. Sau này nếu công việc thuận lợi và có cơ hội, tôi vẫn muốn được noi gương tấm lòng tốt của mẹ để giúp đỡ những người khó khăn', cô nói.

Thiêng Ngân tên thật là Nguyễn Thiêng, sinh năm 2003 trong gia đình có 6 chị em ở Đồng Tháp. Gia cảnh khó khăn nên Thiêng Ngân cũng phải sớm phụ giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi em. Dự thi Solo cùng Bolero 2015, cô khiến Phi Nhung thương cảm nên nhận làm con nuôi, cũng là 'đệ tử' truyền nghề. Cô được mẹ nuôi đổi sang nghệ danh Phạm Thiêng Ngân để đi hát và từng thi Solo cùng Bolero 2019 - chương trình có Phi Nhung làm giám khảo - nhưng không tiến sâu tại cuộc thi.

Gần hai năm mẹ nuôi qua đời, Thiêng Ngân nói có thể khán giả sẽ quên Phi Nhung trong vài năm nữa nhưng cô thì không quên được. 'Với tôi, thời gian kéo dài càng lâu thì sẽ càng đau', cô nói.

Thiêng Ngân nói sau khi mẹ qua đời, cô thấy mình bị chơi vơi. Trước đây, mẹ luôn dặn cô nên chuyên tâm vào đi học, còn đi hát sẽ có mẹ lo. Tuy nhiên đến giờ, việc đi hát của cô không còn mẹ giúp đỡ nên gặp khó khăn. Hiện cô học đại học và ở trọ tại TP HCM.

'Tôi phải cố gắng đi hát để kiếm tiền trang trải việc học. Hiện tôi bán thêm muối tôm và một số mỹ phẩm trên mạng. Mọi thứ cũng dần quen và ổn định hơn', cô nói.

Tháng 10/2022, ca sĩ Mạnh Quỳnh thông báo nhận hai con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Thiêng Ngân và Tuyết Nhung làm con nuôi. Tuyết Nhung cho biết nam ca sĩ giúp cô và Thiêng Ngân nhiều trên con đường nghệ thuật.

'Ở xa nhưng chú vẫn luôn hỗ trợ và dạy hát. Khi nào có bài mới là chú đều đưa ngay cho chúng tôi. Sau khi được chú đồng ý cho gọi là 'cha', chúng tôi lại càng cảm thấy tự hào và hạnh phúc hơn rất nhiều', cô nói.

Cả Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cho biết Quỳnh Trang rất bận rộn, phải chạy show nhiều nên thỉnh thoảng họ mới gặp nhau. Tuy nhiên, ba chị em vẫn luôn giữ quan hệ thân thiết như khi mẹ nuôi còn sống.

Còn với Hồ Văn Cường, họ không giữ liên lạc. 'Trước khi mẹ mất, chúng tôi đã không còn trò chuyện với nhau nên sau khi mẹ qua đời thì không còn giữ liên lạc nữa. Trong những ngày kỷ niệm hay đám tang một năm của mẹ, Hồ Văn Cường cũng không xuất hiện. Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ cũng không nên bận tâm tới nữa', Tuyết Nhung nói.

Thiên Anh

Đánh giá phiên bản mới