Hôm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố 3 ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới năm 2004. Và không hề ngạc nhiên khi đó là những tên tuổi sáng chói đang thi đấu ở các giải vô địch khốc liệt nhất châu Âu, gồm: Ronaldinho, Shevchenko và Thiery Henry.
Tên người giành chiến thắng trong 3 ứng cử viên trên, sẽ được công bố vào ngày 20/12, trong buổi lễ Gala bóng đá 2004 được tổ chức tại Zurich, Thụy Sỹ. Và giải thưởng lần này có thể coi như là mục tiêu đua tranh của một thế hệ cầu thủ mới, bởi cả ba ứng cử viên trên đều chưa một lần giành danh hiệu cá nhân tầm cỡ nào trước đó.
Ronaldinho đang có những tháng ngày rực sáng tại Barcelona. Trong
![]() |
Ronaldinho cũng vừa nhận danh hiệu cầu thủ Nam Mỹ hay nhất tại Primera Liga |
Tương tự, ứng cử viên Shevchenko cũng có một năm 2004 rất thành công. Chân sút người Ucraina luôn ghi được những bàn thắng quyết định trong các trận đấu quan trọng. Điều này làm giá trị của anh tăng lên rất nhiều trong con mắt của các chuyên gia bóng đá sành sỏi và cả người hâm mộ. Trong năm nay, Sheva cùng với AC Milan đoạt chức vô địch Italy, đồng thời danh hiệu vua phá lưới giải này cũng thuộc về anh (24 bàn). Cũng như Ronaldinho, Sheva không có thành tích cùng đội tuyển Ucraina trong năm 2004.
![]() |
Henry cũng có danh hiệu cầu thủ hay nhất nước Anh, mùa bóng trước. |
Trong khi đó, ứng cử viên Thiery Henry có ưu thế bởi anh là cầu thủ đoạt Chiếc giày vàng châu Âu mùa trước với 30 bàn thắng. Chức vô địch Anh và chuỗi bất bại 49 trận tại Premier League của Arsenal cũng có phần đóng góp rất lớn của Henry. Tuy thời gian gần đây, đội bóng thành London thi đấu kém thành công, nhưng không thể phủ nhận phong độ ổn định trong cả năm của tiền đạo người Pháp. Và cũng như hai ứng cử viên trên, Henry không thành công với đội tuyển quốc gia khi Pháp bị loại ở tứ kết Euro 2004 bởi Hy Lạp. Năm ngoái, cũng ở giải thưởng FIFA, Henry đã về nhì, sau người đồng hương Zidane.
Theo VnExpress, FIFA cũng công bố 3 ứng cử viên cho danh hiệu nữ cầu thủ hay nhất thế giới năm 2004 gồm: Mia Hamm (Mỹ), Marta (Brazil) và Birgit Prinz (Đức) - nữ cầu thủ đoạt giải năm ngoái.