![]() |
Tiền vệ Makelele. |
"Theo quy định của FIFA, tất cả cầu thủ đều được quyền tự do quyết định việc họ có nên thi đấu cho đội tuyển quốc gia hay không và không có điều lệ nào ngăn cấm các cầu thủ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế", Andreas Herren, người phát ngôn của FIFA, khẳng định.
Nguyên nhân của sự việc bắt đầu từ việc HLV Raymond Domenech quyết định triệu tập Claude Makelele trở lại đội tuyển Pháp thi đấu ở vòng loại Euro 2008 kèm lời dọa: "Nếu từ chối thi đấu cho đội tuyển một trận, Makelele sẽ bị cấm thi đấu cho CLB hai trận".
HLV Jose Mourinho của Chelsea lập tức phản pháo bằng những lời lẽ khá nặng: "Không thể tin nổi khi Makelele là một nô lệ. Anh ta đã vắt kiệt sức cho đội tuyển Pháp ở những trận đấu tại World Cup 2006 nên bây giờ anh ta muốn nghỉ ngơi. Thế mà HLV tuyển Pháp lại nói với chúng tôi rằng nếu anh ta không chơi cho đội tuyển Pháp thì anh ta sẽ không được thi đấu cho Chelsea".
Tuy nhiên, Chelsea của ông Mourinho đang lép vế khi Makelele lại tỏ ra rất vui vẻ khi trở lại tuyển Pháp. Tiền vệ 33 tuổi này cho rằng: "Thi đấu vì màu cờ quốc gia là nghĩa vụ của các cầu thủ. Khi có tên trong danh sách tuyển Pháp, tôi phải thi đấu cho đội tuyển ngay cả khi CLB của tôi không đồng ý ".
(Theo Tuổi Trẻ)