Khoảng 8h sáng ngày 13/6/2002, Cù Quốc Toản gây gổ với một thanh niên người Hà Tây đi đường khi hai bên va chạm xe. Với bản tính hung hăng, Toản đã lấy danh nghĩa chủ thầu để triệu tập kêu gọi đám phụ hồ dưới quyền kéo đến nhà anh Đức trả thù, vì Toản nghĩ gã thanh niên đụng xe với Toản ở nhà anh Đức.
Vừa đến nơi, chúng thách thức sẽ cho "nổ tung căn nhà" anh Đức nếu không giao người. Ngay sau đó giữa hai bên đã nổ ra cuộc ẩu đả làm náo loạn cả khu phố. Khi cảnh sát 113 đến thì chúng vội vàng tháo chạy, nhưng vẫn không từ bỏ ý định trả thù.
Tụ tập tại một quán nước, Toản chia đám đệ tử thành hai nhóm: nhóm một gồm 6 tên đi theo đường nhựa về phòng trọ cất xe còn nhóm thứ hai do Toản dẫn đầu mang theo 5 người đi theo đường đất. Tất cả sẽ họp mặt tại nhà của tên Phan Hữu Phước để "đi tìm đánh chết dân Hà Tây".
Cù Quốc Toản cầm theo cây hốt rác, Phan Hữu Phước, Cù Quốc Thịnh và Phong, Tuấn mang sắt, giàn giáo xây dựng. Thông lấy cây sắt mái hiên di động cùng các tên Bùi Kim Quân, Phùng Huy Việt... cả bọn kéo nhau chạy về hướng chợ Tân Sơn, quận Gò Vấp, TP HCM. Trên đường đi, tên Phan Hữu Phước nhìn thấy em Lâm Tiến Dũng (13 tuổi, trú tại đường Tân Sơn, phường 12, Gò Vấp) đang chạy phía trước. Phước đuổi theo và dùng thanh sắt giàn giáo quất ngang sườn em Dũng làm em gục chết ngay tại chỗ do dập phổi, vỡ lách...
Theo VnExpress, sau khi vụ án xảy ra, Cù Quốc Toản, Cù Quốc Thịnh, Vũ Ngọc Dương bỏ trốn. Một năm sau, Toản mới ra đầu thú. Đối với hành vi của các tên Tuấn, Thông, Phong, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ.
Ngày 6/9, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Hữu Phước mức án tử hình, Cù Quốc Toản 23 năm về tội về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Các tên còn lại nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 4 năm tù giam.