Phút 40 của trận đấu tối 11/11, các cầu thủ Nhật Bản tổ chức phản công nhanh sau đường chuyền hỏng của Công Phượng. Ito thoát xuống cánh trái bứt tốc đón bóng rồi sút căng vào góc lưới hạ gục Tấn Trường. Khi các cầu thủ Nhật Bản mừng pha ghi bàn của Ito, trọng tài chính Mohammed Abdullah Hassan nhận được tín hiệu từ VAR đề nghị kiểm tra xem bàn thắng có được ghi ở thế việt vị hay không.
Trọng tài người UAE mất vài phút thảo luận với tổ VAR, sau đó quyết định xem lại tình huống trên màn hình VAR. Pha quay chậm cho thấy Ito không việt vị nhưng sau khi anh sút, bóng sượt qua đầu đồng đội Tanaka đang ở thế việt vị nên bàn thắng không được tính. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Nhật Bản.
Đây là lần thứ hai trọng tài Mohammed Abdullah Hassan cầm còi trận đấu giữa Việt Nam - Nhật Bản và cũng là lần thứ hai ông từ chối bàn thắng của đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Trước đó tại tứ kết Asian Cup 2019, đội trưởng Yoshida đánh đầu tung lưới Văn Lâm ở giữa hiệp một nhưng VAR xác định bóng chạm tay Yoshida trước khi vào lưới. Sang hiệp hai, "ông vua áo đen" người UAE tham khảo VAR một lần nữa khi Bùi Tiến Dũng phạm lỗi với Ritsu Doan và cho Nhật Bản hưởng phạt đền. Ritsu Doan chính là người sút thành công quả 11 m mang về chiến thắng 1-0 cho Nhật Bản. Đội bóng xứ mặt trời mọc sau đó là Á quân của giải đấu, thua Qatar ở chung kết.
Ito hai lần sút tung lưới Tấn Trường nhưng chỉ được công nhận một bàn. Ảnh: Lâm Thỏa
Việt Nam tiếp Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 tối 11/11 trong bối cảnh chưa có điểm nào, đứng cuối bảng B nào còn đối thủ trên hai bậc với sáu điểm. Được đánh giá cao hơn, Nhật Bản nhanh chóng thể hiện trình độ bằng bàn thắng ngay phút 17 sau pha đệm bóng cận thành của Ito. Các cầu thủ Việt Nam cũng có một số pha bóng đáng chú ý nhưng trước đối thủ đẳng cấp hơn, học trò của HLV Park Hang-seo không làm khó được Nhật Bản.
Các cầu thủ Việt Nam (áo đỏ) bị cuốn theo lối chơi nhanh của Nhật Bản trong hiệp một. Ảnh: Lâm Thỏa
Hoàng Trang