|
Mặt bằng 283 Lý Thường Kiệt, quận 11, TP HCM bị biến thành làng nướng Phú Thọ. |
Mặt bằng số 283 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11 có tổng diện tích 2.519,7m2 được giao cho công ty dịch vụ công ích quận 11, quản lý từ năm 2000. Trước năm 2000, mặt bằng này được UBND quận 11 giao cho một số đơn vị thuộc quận 11 sử dụng.
Năm 1988 mặt bằng này được UBND quận 11 thu hồi và bắt đầu cho tư nhân thuê để làm mặt bằng sản xuất. Đến năm 1990, mặt bằng này tiếp tục được chia thành 2 phần để cho thuê.
Phần phía trước, tiếp giáp với đường Lý Thường Kiệt được đem cho công ty tư doanh Hoà Đồng (nay là công ty TNHH Hoà Đồng) thuê để sản xuất với diện tích 1.370m2. Việc cho thuê mặt bằng được kéo dài cho đến thời điểm hiện nay.
Lần gần đây nhất, ngày 25/2/2004, công ty dịch vụ công ích quận 11 tiếp tục ký hợp đồng cho công ty TNHH Hoà Đồng thuê với giá cho thuê bèo bọt... 4.932.200 đồng/tháng, thời hạn kéo dài đến 30/2/2006. Trong khi đó, trên thực tế, để thuê được một mặt bằng tương tự trên đường Lý Thường Kiệt ít nhất cũng phải tốn vài ngàn USD/tháng.
Tuy nhiên, việc đem công sản cho thuê kéo dài dẫn đến những chuyện rắc rối cho đến nay vẫn chưa giải quyết được.
Ngày 28/6/2004, phòng Quản lý đô thị quận 11 đề xuất sử dụng mặt bằng 283 Lý Thường Kiệt vào mục đích làm khu thương mại và nhà ở để nâng hiệu quả sử dụng đất, đồng thời đề xuất hoán đổi cho công ty TNHH Hoà Đồng được thuê mặt bằng khác với diện tích 319m2.
Đồng thời UBND quận 11 cũng chỉ đạo cho công ty dịch vụ Công ích quận 11 thông báo bằng văn bản đến công ty TNHH Hoà Đồng là việc cho thuê mặt bằng sẽ chấm dứt khi hợp đồng hết hạn (30/2/2006).
Tuy nhiên đến đây đã xuất hiện rắc rối. công ty TNHH Hoà Đồng đưa ra lý do mặt bằng hoán đổi quá nhỏ so với mặt bằng 283 Lý Thường Kiệt không thể đặt máy móc, trang thiết bị, vì vậy quận 11 muốn thu hồi phải bố trí mặt bằng có diện tích tương đương và đề nghị được thuê mặt bằng 283 Lý Thường Kiệt. Sự việc này cứ nhùng nhằng đến nay vẫn chưa giải quyết được.
Bắt đầu từ năm 2001, phần sau của mặt bằng 283 Lý Thường Kiệt, diện tích 1.218m2 được đem cho ông Nguyễn Trung Ngôn thuê để làm cửa hàng dịch vụ ăn uống. Trên thực tế mặt bằng này được biến thành làng nướng Phú Thọ hoạt động ì xèo cho đến ngày nay.
Đến năm 2003, UBND quận 11 có công văn yêu cầu đơn vị thuê mặt bằng phải trả mặt bằng cho quận 11 vào cuối tháng 6/2004 để thực hiện quy hoạch. Tiếp đó, ngày 21/7, UBND quận 11 đã có quyết định thu hồi mặt bằng này.
Thế nhưng qua kiểm tra thực tế ngày 19/10/2006, Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường thì mặt bằng này vẫn đang được công ty dịch vụ Công ích quận 11 cho một tư nhân khác là bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ thuê để kinh doanh ăn uống nhưng không có hợp đồng.
Theo giải trình của công ty dịch vụ Công ích quận 11, việc cho bà Thuỷ thuê mặt bằng là theo chỉ đạo miệng của UBND quận 11 tại một cuộc họp.
(Theo Lao Động)