
Công Phượng trong trận đấu với Yangon United. Ảnh: AFC.
Chiều 11/2, Công Phượng giữ lại một điểm quý giá cho CLB TP HCM trong trận làm khách của Yangon United tại vòng bảng AFC Cup 2020 với cú đánh đầu ấn định tỷ số 2-2 ở phút 42. Bàn thắng không chỉ giúp CLB TP HCM có điểm số đầu tiên tại đấu trường châu lục mà còn giải tỏa cơn khát bàn thắng cho chân sút người Nghệ An suốt hơn một năm qua.
Lần gần nhất Công Phượng ghi bàn ở một giải đấu chính thức là vào ngày 20/1/2019 trong trận gặp Jordan ở vòng knock-out Asian Cup 2019. Tính ra, anh mất 387 ngày để ghi bàn trở lại.
Theo thống kê, Công Phượng chỉ ghi được hai bàn trong năm 2019. Ngoài bàn thắng vào lưới Jordan, chân sút sinh năm 1995 còn chọc thủng lưới Iraq trong trận đấu với Iraq ở vòng bảng Asian Cup hôm 8/1/2019.
Sau Asian Cup 2019, Công Phượng gia nhập CLB Incheon United của Hàn Quốc sau đó chuyển tới Bỉ khoác áo Sint Truiden. Tuy nhiên, đây đều là những bản hợp đồng thất bại đối với tiền đạo người Nghệ An. Anh chỉ được ra sân 8 lần trong 4 tháng ở Incheon và có 20 phút thi đấu cho Sint Truiden (trong 6 tháng), không ghi được bàn thắng nào.
Trở về Việt Nam đầu quân cho TP HCM, Công Phượng được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ để giúp đội quân của HLV Chung Hae-seong cạnh tranh chức vô địch V-League. Mùa giải năm ngoái, TP HCM bám đuổi quyết liệt Hà Nội FC trên bảng xếp hạng và từng có thời gian vượt lên nhưng sự "hụt hơi" ở giai đoạn cuối khiến đội chủ sân Thống Nhất chỉ có thể về nhì, kém đối thủ 5 điểm.
Bàn thắng của Công Phượng vào lưới Yangon United