Tom Hall, Chủ tịch Playtech châu Á - Thái Bình Dương, một công ty tư vấn giải trí còn bày tỏ quan ngại rằng: những tiến bộ và phổ cập của công nghệ thông tin, Internet đang tiếp tay cho những dân chơi, ngăn cản nỗ lực của chính quyền triệt phá các hoạt động cá độ ngầm. Cho tới nay, hầu hết các quốc gia khu vực vẫn cấm các hoạt động cờ bạc. Thậm chí cả Hong Kong, nơi cá độ, cờ bạc tồn tại lâu đời và được phép, song việc đặt cược của người chơi buộc phải thông qua Câu lạc bộ cờ bạc Hong Kong (Hong Kong Jockey Club). Khắp trên toàn châu Á, có lẽ chỉ có Khu kinh tế Cagayan, Philippines dân chơi được tự do cá độ.
Theo tính toán của công ty Playtech châu Á - Thái Bình Dương, chỉ tính riêng mùa giải đấu đang diễn ra ở châu Âu, tiền bạc của giới cá độ đặt vào còn lớn gấp 2 lần doanh thu của kỳ World Cup 2002. Cũng trong mùa giải ở châu Âu, 8-9 sới chính ở khu vực kiếm tới 150 triệu USD mỗi trận.
Hoạt động cờ bạc diễn ra tối ngày, nhưng những quy định, chế tài quản lý ở hầu hết các nước châu Á thì rất sơ sài. Nhiều nơi, chính quyền còn tỏ rõ sự lạc hậu, thiếu hiểu biết trước những thay đổi nhanh chóng về công nghệ chơi bạc trong ngành công nghiệp đỏ đen này. Thậm chí ở nhiều nơi còn thiếu cả những cơ sở pháp lý để xử phạt thích đáng những kẻ chơi bạc trái phép. Nhưng, cũng trong bối cảnh đó, ở nhiều nơi trên châu Á, thậm chí cả những nơi chính quyền rất ác cảm với những hoạt động cờ bạc giải trí, cho dù đó là những hoạt động có phép, ví như Singapore người ta cũng đã có những cái nhìn mới trong quản lý lĩnh vực này. Học tập Thái Lan, Singapore đang cân nhắc việc cấp phép cho việc mở các sới bạc ở quốc đảo.
(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)