Cuong Phuc Nguyen, Ph.D. là một cái tên trên trang web của Viện Công nghệ Illinois (Chicago, Mỹ) khiến bất kỳ ai cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy. Ngày 31/1/2011, khi vừa 30 tuổi 17 ngày, Nguyễn Phúc Cường đã bảo vệ thành công xuất sắc luận án tiến sĩ về tự động hoá trong điều khiển mạng lưới điện thông minh với số điểm tuyệt đối (4.0) tại Viện Công nghệ Illinois (Chicago, Mỹ).
Hiện tại, vợ chồng Tiến sĩ Phúc Cường sống và làm việc tại Mỹ. |
Chuyên ngành hẹp về tự động hoá điều khiển hệ thống điện thông minh là lĩnh vực công nghệ còn khá mới mẻ với ngay cả nước Mỹ. Bởi vậy thành tích nghiên cứu khoa học này của tiến sĩ Phúc Cường được đích thân ông Ali Cinar, Viện trưởng Viện Công nghệ Illinois gửi thư chúc mừng kèm bằng chứng nhận danh dự về thành tích mà ông gọi là "phi thường". Người đứng đầu Viện Công nghệ Illinois còn gọi nỗ lực cá nhân trong nghiên cứu khoa học của Phúc Cường là "định mệnh". Mốc thời gian này đã chính thức hóa chứng chỉ “công dân toàn cầu” đối với tiến sĩ Nguyễn Phúc Cường. Hơn 4 tháng sau, tiến sĩ Nguyễn Phúc Cường gia nhập Nhóm lập trình phần mềm điều khiển hệ thống điện - nhóm chuyên gia tinh hoa của Hãng thiết bị điện hàng đầu thế giới General Electric.
Trước đó, từ tháng 1/2008 đến tháng 5/2011, Phúc Cường là nghiên cứu sinh và sau đó là nghiên cứu viên sau tiến sĩ ở Viện Công nghệ Illinois về tự động hóa điều khiển mạng lưới điện thông minh (trong khuôn khổ dự án nghiên cứu trị giá 12 triệu USD do Viện này tài trợ). Phúc Cường cũng là thành viên của Tổ chức kỹ sư điện - điện tử Mỹ (IEEE) chuyên ngành Điện và Năng lượng thân thiện từ năm 2004.
Hơn nửa năm trước, sau khi được giới thiệu và qua một cuộc sát hạch khắc nghiệt ở cấp đỉnh cao về nghề nghiệp, tiến sĩ Nguyễn Phúc Cường về đầu quân cho Hãng điện lực thông minh New York (New York Smart Grid Consortium) với vị trí Tổng điều độ hệ thống, nhận mức lương 140.000 USD/năm. Một lần nữa "chứng chỉ công dân toàn cầu" lại được xác lập với tiến sĩ Nguyễn Phúc Cường.
Là trưởng nam của kỹ sư điện Nguyễn Phú Vinh, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang (nay là Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc), Nguyễn Phúc Cường được thừa hưởng tính kiên trì của người cha.
Ông Phúc Vinh sinh ra lớn lên tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang, cũng là trưởng nam của một cựu chiến sĩ người Phú Xuyên (Hà Tây, nay là Hà Nội) tham gia tiễu phỉ ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc những năm 1950. Năm học lớp 9, mới hơn 14 tuổi, Nguyễn Phúc Cường được cha cho xuống Hà Nội học và ôn thi với một thầy giáo dạy toán giỏi của khối phổ thông chuyên Toán, ĐH Sư phạm 1. Thuê trọ trong một gian nhà cấp 4 gần trường, bà nội Cường, người phụ nữ Tày đất Vị Xuyên, thương cháu đã theo xuống giúp lo cơm nước để Cường dành nhiều thời gian học tập.
Ông Phúc Vinh tiết lộ, do công việc của một kỹ sư điện tại tỉnh vùng cao biên giới hồi ấy, ông không có nhiều thời gian dành cho con, nhưng bù lại ông đã cố và học được cách nói chuyện với con trai mình như hai người bạn, ở giai đoạn Phúc Cường khoảng 12 - 13 tuổi. Ông khuyến khích và định hướng cho cậu con trai vừa nghịch ngợm nhưng kiên trì và thông minh. Ông mong con trai trưởng của mình sống cho giống được như cái tên "Phúc Cường" mà cha ông đã đặt cho cháu đích tôn.
Giáo sư Ngô Bảo Châu thăm nhà Tiến sĩ Phúc Cường. |
Sau khi từ Hà Giang xuống, chỉ một thời gian ngắn Cường đã vươn lên sớm theo kịp được các bạn học sinh khá, giỏi về toán ở khối chuyên toán - tin ở Hà Nội, thi đỗ vào lớp 10 chuyên toán - tin của ĐH Sư phạm Hà Nội.
Sau 3 năm cấp III học chuyên toán-tin, năm 1998, Cường thi đỗ ĐH Bách khoa Hà Nội với số điểm 28 điểm và theo học ngành Hệ thống điện K43. Vừa học tiếng Anh để theo kịp các bạn, vừa rèn luyện tin học, sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư hệ thống điện, chàng thanh niên 22 tuổi Nguyễn Phúc Cường vào làm cho A0 - Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam. 9 tháng sau, Cường giành được suất học bổng sang Mỹ làm thạc sĩ về điều hành hệ thống điện thông minh tại Đại học công nghệ Nam Illinois (Chicago).
Năm 2005, Phúc Cường bảo vệ thành công xuất sắc luận văn thạc sĩ tại Đại học Nam Illinois về điều khiển điện và máy tính, sau đó học chuyển tiếp lên tiến sĩ tại Viện Công nghệ Illinois. Kết quả học tập xuất sắc của Cường tại đây giúp cậu giành danh hiệu Sinh viên đại học cao đẳng xuất sắc nhất toàn nước Mỹ (Who’s Who Among Students in American Universities & Colleges) năm 2007.
Góp phần vào sự thành công của Tiến sĩ Cường, bà Lan, mẹ Cường, và vợ anh, chị Tâm, là những hậu phương đắc lực. Nhắc đến con dâu, mẹ tiến sĩ Cường tấm tắc khen Tâm "ngoan hiền" và hỗ trợ cho chồng nhiều lắm. Theo bà Lan, chị Tâm từng là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, làm tiến sĩ kinh tế ở Anh và nay sang Mỹ làm việc. Hiện tại, Phúc Cường và Tâm có một cậu con trai gần 2 tuổi kháu khỉnh tên là Phúc Anh, tên Mỹ là Harry.
Theo Tiền Phong