Theo nội dung vụ kiện, các căn nhà số 5B, phần lầu căn nhà số 5 và 7B Châu Văn Liêm, cùng căn nhà số 4 Hai Bà Trưng là sở hữu hợp pháp do bà Galabert Nicole (quốc tịch Pháp) đứng tên và xây dựng từ trước năm 1975, để ở và cho thuê. Năm 1972, bà Nicole bị bệnh phải về Pháp để điều trị nên đã ủy quyền trông coi những căn nhà trên cho em ruột là bà Lý Thị Quế và cháu ruột là Lưu Túy Hà (bà Hà là con bà Quế). Tờ ủy quyền được xác lập vào ngày 30/5/1972, có xác nhận của chính quyền cũ cùng ngày.
Sau năm 1975, Nhà nước đã quản lý một số căn nhà của bà Nicole và hóa giá bán lại cho người khác sử dụng, chỉ chừa lại vài căn và phần lầu các căn nhà nêu trên cho bà Quế và bà Hà cư ngụ. Tuy nhiên, ngày 6/10/2003, UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) ra quyết định quản lý các căn nhà và phần lầu các căn nhà còn lại mà bà Quế và Hà đang cư ngụ theo chính sách cải tạo nhà vắng chủ. Không đồng ý với quyết định trên, bà Hà được sự ủy quyền của hai người con bà Nicole và cũng là đồng thừa kế gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Cần Thơ.
Theo Thanh Niên, ngày 11/2, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có quyết định bác đơn khiếu nại của bà Hà và giữ nguyên quyết định trước đây. Ngày 8/3, bà Hà đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa Hành chính TAND TP Cần Thơ vì quyết định trên đã xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của bà.
Tại phiên tòa ngày 19/8, Tòa Hành chính TAND TP Cần Thơ đã cho rằng việc UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) ra quyết định quản lý các căn nhà và phần lầu của các căn nhà trên thuộc diện quản lý theo Quyết định 111/CP và các văn bản hướng dẫn năm 1977, nhưng đến năm 2003 mới ra quyết định quản lý là sai quy định. Do đó, tòa tuyên hủy quyết định ấy, đồng thời kiến nghị UBND TP Cần Thơ giao trả lại các căn nhà trên cho các sở hữu hợp pháp theo quy định của pháp luật.