Ngày 8/10, Annabel Yao (Diêu An Na) ra mắt MV Letter, nằm trong album Faith · Hope · ART được phát hành vào đầu tháng 9. Giống như sản phẩm âm nhạc trước đó, MV lần này của Annabel Yao nhận những phản hồi thiếu tích cực.
Từ khóa "MV của Diêu An Na khó nghe" trở thành chủ đề bàn luận trên các mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người đánh giá giọng hát An Na chất lượng trung bình, lạm dụng công cụ chỉnh sửa. Bên cạnh đó, khả năng vũ đạo của cô cũng không mấy ấn tượng.
Từ khi dấn thân showbiz đến nay, "công chúa Huawei" liên tục vấp phải chỉ trích từ khán giả. Khi ra mắt MV đầu tay Back Fire hồi tháng 1, cô bị chê bai "giọng hát khó nghe, vũ đạo dở, tội cho những người tài năng thật sự mà không có tiền". Hồi tháng 3, Annabel đăng tải video vũ đạo tự quay tại nhà, khiến từ khóa "Diêu An Na nhảy" lên top 1 hot search của mạng xã hội Weibo với hàng trăm triệu lượt đọc, đa phần chê "nhị tiểu thư" nhảy cứng, tay chân vụng về, không có năng khiếu làm thần tượng âm nhạc.
Trước làn sóng chỉ trích này, Annabel Yao đăng bài phản hồi trên Weibo. "Công chúa Huawei" nói cô ghi nhận những góp ý, phê bình của khán giả và sẽ nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho tác phẩm mới. Tuy nhiên đến nay, các sản phẩm của người đẹp sinh năm 1998 chưa có sự tiến bộ.
Annabel là con gái út của CEO Huawei Ren Zhengfei và người vợ thứ hai Yao Ling. Cô học múa ballet từ năm tuổi, từng vượt qua kỳ thi ballet cấp cao nhất của Học viện Múa Hoàng gia Anh năm 15 tuổi và đậu ngành khoa học máy tính tại Đại học Harvard khi mới 17 tuổi.
Đầu năm nay, Annabel gây xôn xao khi tuyên bố gia nhập giới giải trí với tư cách nghệ sĩ dưới trướng công ty TH Entertainment. Cô có hai định hướng chính là ca hát và thời trang. Ngay khi vừa ra mắt một ngày, ái nữ Huawei đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí OK! và người đại diện của hãng xe SUV. Bên cạnh đó, cô cũng góp mặt thường xuyên trong các sự kiện của các nhãn hàng xa xỉ. Dù vậy, cô chưa chứng minh được tài năng nghệ thuật, bị cho đi lên nhờ gia thế.