Gia đình Nhật hoàng ngồi tại khu vực ban công của phòng VIP. Xuyên suốt trận đấu thuộc khuôn khổ giải vô địch bóng chày thế giới (WBC), họ chăm chú theo dõi, lắng nghe những lời giải thích từ ông Hideki Kuriyama - cựu huấn luyện viên từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản vô địch kỳ WBC trước - và dành nhiều tràng pháo tay cổ vũ cho cầu thủ hai đội.
Ảnh: Asahi
Đây là lần đầu tiên Công chúa Aiko trực tiếp đến xem một trận đấu thuộc khuôn khổ WBC, dù trước đó vào năm 2009, cô từng cùng cha mẹ đi xem bóng chày chuyên nghiệp tại sân vận động Jingu (Tokyo). Về phần Nhật hoàng và Hoàng hậu, hai người từng dự khán các trận đấu của WBC tại sân Tokyo Dome vào các năm 2006 và 2009 khi vẫn còn mang tước vị Thái tử và Thái tử phi.
Gia đình Hoàng gia Nhật vốn yêu thích thể thao và từng theo dõi trận chung kết WBC kỳ trước qua truyền hình. Theo các phụ tá, gia đình Nhật hoàng khi đó đã rất vui mừng trước chức vô địch sau 14 năm chờ đợi của đội nhà, đồng thời ca ngợi tinh thần thi đấu của cả cầu thủ Nhật Bản lẫn Mỹ.
World Baseball Classic (WBC) là giải bóng chày quốc tế danh giá nhất thế giới do Liên đoàn bóng chày và bóng mềm thế giới (WBSC) và giải Bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) đồng tổ chức. Nhật Bản là một thế lực lớn của môn thể thao này và là quốc gia giàu thành tích nhất lịch sử WBC, với chức vô địch gần nhất vào năm 2023.
Ảnh: Asahi
Công chúa Aiko (sinh năm 2001) là người con duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Dù nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng, theo Luật Hoàng gia Nhật Bản hiện hành, cô không nằm trong danh sách kế vị do là nữ giới. Công chúa Aiko tốt nghiệp Đại học Gakushuin và hiện làm việc tại Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản.
Chi Chi (Theo Asahi, FNN)