Richard Li (Lý Trạch Giai) - con trai út của tỷ phú Hong Kong Li Ka-shing (Lý Gia Thành) được mệnh danh là "Superman" nhờ khả năng đầu tư và tạo ra thành công riêng, bước ra khỏi cái bóng đế chế bất động sản của gia tộc. Chiến thắng mới nhất của Richard Li là GoTo Group, gã khổng lồ công nghệ Indonesia, dự kiến lên sàn ngày 11/4.
Tokopedia, công ty khởi nghiệp mua sắm trực tuyến đã hợp nhất với hãng gọi xe Gojek để tạo ra GoTo, là một trong những vụ đánh cược lớn đầu tiên của Richard ở Đông Nam Á, khu vực mà ông đang nhắm đến để đa dạng hóa đế chế của mình.
Richard (55 tuổi) bắt đầu đầu tư vào Tokopedia năm 2017 và ngồi trong hội đồng quản trị của công ty cho đến năm 2020. Trước khi hợp nhất thành công Tokopedia và Gojek, ông đã thất bại khi cố gắng kết hợp Tokopedia với một trong những công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) của mình.

Richard Li - con trai út của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành. Ảnh: Bloomberg
Hiện GoTo đã huy động được 1,1 tỷ USD trong một trong những đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất thế giới năm nay. Điều này giúp định giá của GoTo ở mức khoảng 27,8 tỷ USD. Dựa trên định giá, cổ phần Richard sở hữu tại gã khổng lồ công nghệ Indonesia trị giá 900 triệu USD. Theo Bloomberg, điều đó sẽ đưa giá trị tài sản ròng của Richard lên khoảng 5 tỷ USD.
Theo tính toán của Bloomberg dựa trên bản cáo bạch IPO, Richard là cá nhân đang nhận được một trong những lợi ích lớn nhất. Cổ phần ông nắm giữ tại GoTo còn đáng giá hơn cổ phần của giám đốc điều hành hoặc những người đồng sáng lập của công ty.
Richard đã tăng cường đầu tư vào Đông Nam Á trong những năm gần đây. Năm 2019, công ty bảo hiểm Hong Kong của ông FWD Group Holdings Ltd., đã mua một công ty Thái Lan với giá 3 tỷ USD và thiết lập một thỏa thuận phân phối bảo hiểm nhân thọ kéo dài 15 năm với công ty cho vay lớn nhất Việt Nam. Năm sau, ông mua lại 30% cổ phần thiểu số trong công ty bảo hiểm nhân thọ của PT Bank Rakyat Indonesia.
Sau đó, con trai tỷ phú Lý Gia Thành hợp tác với người đồng sáng lập PayPal Holdings Inc. Peter Thiel để thành lập một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) nhằm tìm kiếm các cơ hội ở Đông Nam Á. Kể từ đó, Richard đã đầu tư vào ba thương vụ SPAC trong khu vực Đông Nam Á, hai trong số đó đã được niêm yết. Một trong số đó đã hợp nhất với nền tảng bất động sản trực tuyến của Singapore là PropertyGuru Pte và bắt đầu giao dịch vào tháng trước.
Richard cũng sở hữu dịch vụ phát trực tuyến lớn thứ hai Đông Nam Á Viu. Năm ngoái, Viu có nhiều người đăng ký trả phí nhiều hơn Netflix, chỉ xếp sau Disney Plus trong khu vực.
Trước khi đến với thành công hiện tại, Richard Li - con trai người giàu nhất Hong Kong - cũng gặp phải nhiều sai lầm và thất bại. Sau một thời gian ngắn làm việc tại tập đoàn CK của cha mình, Richard - người từng bỏ học Đại học Stanford - tự xây dựng đế chế riêng. Ban đầu, mọi thứ đều suôn sẻ khi Richard bán cổ phần kiểm soát công ty truyền thông Star TV cho News Corp của tỷ phú Rupert Murdoch năm 1993 và thành lập Pacific Century Group, một công ty đầu tư trong các lĩnh vực từ công nghệ đến truyền thông và dịch vụ tài chính.
Tuy nhiên khi bong bóng dot-com, cổ phiếu của Pacific Century Cyber Works (PCCW) - công ty phân phối thiết bị viễn thông của ông lao dốc. Năm 2005, ông bán 20% cổ phần cho một công ty nhà nước hiện là một phần của Tập đoàn China Unicom để cắt bớt nợ sau khi vay 12 tỷ USD để mua lại PCCW trước đó. Đến năm 2009, công ty đã mất 99% giá trị thị trường.
Richard lấy lại phong độ khi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Ông đã mua một số công ty bảo hiểm châu Á của ING Groep NV vào năm 2012, sau đó thành lập FWD. Công ty hiện là một trong những nhà bảo hiểm lớn nhất Hong Kong.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)