Cùng đứng trên bục nhận giải thưởng với Nam Anh (Ben Nguyễn) còn có Alex Sawer - tay đua mang hai dòng máu Anh - Việt, xếp vị trí số một; Rishon Rajeev - tay đua có nhiều năm kinh nghiệm của Ấn Độ, xếp ở hạng hai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có hai tay đua Việt Nam cùng đứng trên bục nhận giải thưởng đua xe chuyên nghiệp thế giới.

Nam Anh (bìa phải) trên bục nhận giải thưởng.
Trước đó, con trai hoa khôi Thu Hương có vòng đua gay cấn. Khởi đầu vòng đua thứ hai với vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng, tay đua sinh năm 2009 vượt qua các đối thủ đến từ Ấn Độ, Australia, Trung Quốc... để vươn lên vị trí thứ 4. Sau khi BTC kiểm tra lại cân nặng các xe đua, tay đua về vị trí thứ hai người Philippines bị loại vì xe nhẹ hơn quy định 200 gram, vì vậy Nam Anh vào top 3. Thành tích này khiến con trai Thu Hương và cả gia đình đều rất tự hào.
Thu Hương cho biết con trai mới chỉ có ba tháng học chuyên nghiệp đua xe, trong khi hầu hết các tay đua F4 đều có 2-10 năm kinh nghiệm. Những ngày đầu tiên làm quen với bộ môn, Nam Anh mất nhiều lần để khởi động xe vì hồi hộp và lạ lẫm với chiếc xe có tốc độ hơn 200 km/h. "Những ngày đầu xe bị xoay vòng khi lái, Ben thấy rất áp lực, phải có xe cứu hộ kéo về. Tuy nhiên vì thời gian luyện tập không có nhiều, con quyết tâm cao độ. Con cũng nhận được sự hỗ trợ từ HLV là Mr Alex - tay đua F1 giàu kinh nghiệm - sau khi anh nhìn thấy kết quả của con trong cuộc đua Go Kart tháng 12 năm ngoái", Thu Hương nói.
Theo Hoa khôi Thể thao 1995, con trai chưa có nền tảng ở Go Kart nhưng có kinh nghiệm lái xe mô hình với tốc độ và kỹ thuật tốt, vì vậy khi được HLV lên giáo trình, hướng dẫn cách đưa kỹ thuật lái xe mô phỏng vào thực tế, Nam Anh nhanh chóng cải thiện tốc độ và kinh nghiệm thi đấu.

Thu Hương và ông xã doanh nhân tạo điều kiện, ủng hộ để con trai phát triển năng khiếu thể thao.
Thời gian qua, gia đình Thu Hương tập trung đầu tư để quý tử 16 tuổi tham gia giải đua chuyên nghiệp. Người đẹp cho biết bên cạnh lịch học tập tại trường quốc tế, hàng ngày Nam Anh dành 1-2 tiếng luyện tập cùng đồng đội trên máy đua xe mô phỏng tại nhà. "Ben ít đi chơi bên ngoài, chỉ thích tập trung việc học ở trường và nghiên cứu về khí động học cũng như tập luyện đua xe thể thao cùng đồng đội trên máy tính. Cuối tuần con có thể đi tới Đại Nam hoặc Global City để luyện đua xe Go Kart nhằm giúp tăng cường kỹ năng lái xe thực tế", Thu Hương cho biết.
Để đảm bảo sức khỏe, thể lực cho con trai khi đua xe chuyên nghiệp, Thu Hương tiết lộ cô cho con ăn uống theo chế độ của một vận động viên đua xe với đầy đủ chất xơ, đạm thực vật, đạm động vật và tinh bột, xen kẽ trái cây các loại cho bữa phụ nhằm bổ sung vitamin, khoáng chất. Bên cạnh đó, Nam Anh cũng được luyện tập tăng cơ bắp cùng HLV. Thu Hương nói đua xe thể thao công thức là một môn thể thao đắt đỏ và cần được đầu tư lâu dài. "Các vận động viên hầu hết đều phải có sự hậu thuẫn của cha mẹ để thi đấu F4, sau đó lên F3, F2 và chỉ khi lên tới F1 thì mới được trả lương. Tuy nhiên trong quá trình thi đấu F4-F3-F2, nếu vận động viên có thành tích tốt thì có thể nhận được sự tài trợ từ các nhãn hàng giúp giảm bớt chi phí đầu tư từ gia đình", hoa khôi nói. Với tâm thế luôn muốn cho con theo đuổi đam mê, phát triển năng khiếu, khả năng, gia đình Thu Hương tạo cơ hội và môi trường cho con trai.

Nam Anh bứt tốc để vươn lên top ở cuối đường đua.
Ngoài bộ môn thể thao đua xe, Nam Anh còn đam mê võ thuật và đang theo học Kendo. Bên cạnh đó, nam sinh lớp 11 vẫn đảm bảo thành tích học tập tại trường quốc tế đang theo học. Thu Hương nói cô và ông xã không bao giờ phải giám sát, ép buộc hai con là Nam Anh và Nam Khánh vì các em luôn có ý thức tự phát triển bản thân toàn diện.
Nguyễn Hoài Nam Anh sinh năm 2009, là con trai của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - người từng là cổ đông lớn nhất của đội bóng FK Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) - và Nguyễn Thu Hương - Hoa khôi Thể thao năm 1995, Á hậu Quý bà thế giới năm 2011. Nam Anh là tay đua thứ hai của Việt Nam tranh tài ở giải F4. Trước đó, Alex Sawyer Hoàng Đạt - tay đua mang hai dòng máu Anh - Việt - từng đại diện Việt Nam ở các giải F4 và F3.
F4 (Formula 4) là một hạng đua xe được Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) giới thiệu vào năm 2014. Đây là cấp độ thấp nhất trong hệ thống đua xe một chỗ ngồi của FIA, là bước đệm cho các tay đua trẻ trước khi tiến lên các hạng cao hơn như Formula 3 (F3), Formula 2 (F2), và cuối cùng là Formula 1 (F1).
Phần đua xe 'nghẹt thở' của Nam Anh.