Lợi thế sân nhà cho các hoa hậu châu Á
![]() |
Các người đẹp diễu hành trên đường phố Bangkok. |
Đây là lần thứ hai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức tại Thái Lan trong 52 năm lịch sử. Thế nên đến với cuộc thi tổ chức tại thủ đô Bangkok, các thí sinh từ các nước châu Á không bỏ lỡ cơ hội để thu hút sự chú ý, tất cả đều cố gắng mang đến cho thế giới một định nghĩa mới về vẻ đẹp châu Á. Các báo Thái Lan, trong đó có tờ The Nation, đều trang trọng giới thiệu những ứng cử viên đến từ châu Á.
Hoa hậu Philippines Gionna Cabrera, 22 tuổi, cao 1,72m, là một trong những người đẹp được đánh giá cao. Tốt nghiệp Đại học Châu Á - Thái Bình Dương ngành makerting và truyền thông, Cabrera là một trong những thí sinh có nụ cười quyến rũ nhất cuộc thi. Cô trở thành người mẫu chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi, sau khi được nhà thiết kế Pháp Pascal Banet phát hiện. Những câu trả lời dí dỏm trong phần ứng xử của Cabrera đã làm nổ ra những tràng pháo tay giòn giã từ khán giả và tạo được ấn tượng tốt với Ban giám khảo. Cabrera đang tích lũy kinh nghiệm trong nghề báo, với mong muốn trở thành phóng viên hoặc phát thanh viên.
Hoa hậu Ấn Độ Amrita Thapar, 22 tuổi, cặp mắt nâu sắc sảo rất hợp với mái tóc nâu. Cô thích du lịch đến những miền đất mới, thích vẽ, du lịch bằng đường bộ và môn kick-boxing. Thapar cũng thích xem boxing Thái. Thuở nhỏ, Thapar có cơ hội đi gần khắp Ấn Độ do cha cô làm việc trong lực lượng quốc phòng. Tuy nhiên, niềm đam mê lớn nhất của Thapar là thiết kế trang phục.
Hoa hậu Singapore Cheryl Tay, 24 tuổi, là một bác sĩ thú y. Cô có nụ cười chân thật làm tỏa sáng mọi thứ xung quanh cô. Tay yêu thích điện ảnh, đọc sách, âm nhạc, chạy, bơi lội, cưỡi ngựa, leo núi, khiêu vũ, thư giãn ở biển và chơi với chú cún cưng. Cô hy vọng trong tương lai sẽ mở được bệnh viện thú y riêng.
Hoa hậu Malaysia Angela Gan, 23 tuổi, lại muốn trở thành chuyên gia tâm lý trẻ em và điều hành một trung tâm chăm sóc trẻ em. Cô đã có bằng cử nhân về nghiên cứu trẻ em và nay đang chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ về giáo dục trẻ em trong những năm đầu đời. Gan tâm sự cô có một tuổi thơ hạnh phúc với 3 cô em gái và hoàn toàn sống phụ thuộc vào gia đình. Mãi đến khi ra nước ngoài du học, Gan mới tập được tính độc lập và tự tin. Gan tâm sự: "Điều thú vị nhất ở tôi chính là tôi có thể hòa nhập với mọi người ở bất kỳ nơi đâu".
Hoa hậu Indonesia Artika Sari Devi, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành luật và cô khao khát được bảo vệ, giúp đỡ trẻ em. Chào đời tại hòn đảo xinh đẹp Sumatra, cô yêu biển xanh cát trắng. Thần tượng của Devi là RA Kartini, người đã mang quyền được học và quyền bình đẳng cho phụ nữ ở Indonesia. Devi muốn góp phần thay đổi quan niệm cũ về giới do đây là lần đầu tiên sau 9 năm Indonesia tham dự một cuộc thi sắc đẹp. Devi cho rằng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thể hiện quyền hành động của phụ nữ và cơ hội để quảng bá du lịch bằng cách giới thiệu Indonesia với thế giới. Cô rất yêu động vật, cô đang nuôi một chú cún, 5 con cá và một con rùa.
Theo nguồn tin của Thanh Niên, Hoa hậu Phạm Thu Hằng của Việt Nam là người đẹp đầu tiên đến Bangkok vào ngày 7/5. Cô được đón tiếp nồng nhiệt bởi cựu Hoa hậu Apasra Hongsakul và Chananporn Rosjan. Người đẹp Việt Nam cao 1,77m này xuất hiện trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Với mái tóc dài đen nhánh, Hằng mang một vẻ đẹp đậm chất phụ nữ Việt Nam truyền thống, đồng thời cũng đại diện cho lớp trẻ khi tỏ ra quan tâm và hiểu biết về những sự kiện trên thế giới.
Thách thức đầu tiên là... vị sầu riêng
![]() |
Người đẹp Phạm Thu Hằng của Việt Nam. |
Dưa hấu là trái cây được các thí sinh ưa chuộng nhất khi tham dự buổi tiệc nếm trái cây Thái Lan do Bộ Nông nghiệp và Hợp tác tổ chức ngày 12/5. Bên cạnh dưa hấu, các loại trái cây khác như măng cụt, chôm chôm, nhãn, vải thiều, xoài, đu đủ... cũng quyến rũ những người đẹp. Và khi ra về, các thí sinh được tặng rất nhiều trái cây, kể cả những múi sầu riêng với hương vị rất đặc trưng mà không phải ai cũng cảm nhận được.
Do có mặt tại Bangkok từ ngày 7/5, nên Phạm Thu Hằng, Hoa khôi "Người đẹp Hà Nội - Việt Nam 2005", đã cùng cựu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Chananporn Rosjan trở thành khách mời đặc biệt của Liên hoan Âm nhạc Bangkok. Với chủ đề Bangkok, thành phố Hạnh phúc, Liên hoan Âm nhạc Bangkok kéo dài nhiều giờ liền, từ trưa đến nửa đêm ngày thứ bảy 7/5 tại SVĐ Quốc gia. Đây là chương trình do Bộ Văn hóa phối hợp với các đơn vị Tourism Authority of Thailand (TAT), MCOT Public Company Limited, cơ quan chủ quản của Hãng thông tấn Thái tổ chức. Liên hoan thu hút khoảng 200.000 khán giả, phần lớn là giới trẻ từ Bangkok và vùng phụ cận, với sự tham gia của trên 100 ban nhạc nổi tiếng cùng những ca sĩ ngôi sao.