Tối 30/9 (giờ địa phương), NTK Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc cố đô tại Maison de l’Amérique Latine, 217 Boulevard Saint-Germain, trong khuôn khổ Paris Fashion Week Xuân Hè 2027. Lần đầu ra mắt khán giả Paris, nhà mốt Việt mang đến 31 thiết kế.
Tối 30/9 (giờ địa phương), NTK Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc cố đô tại Maison de l’Amérique Latine, 217 Boulevard Saint-Germain, trong khuôn khổ Paris Fashion Week Xuân Hè 2027. Lần đầu ra mắt khán giả Paris, nhà mốt Việt mang đến 31 thiết kế.
Nguyễn Phúc Tuấn cho biết bộ sưu tập được anh ấp ủ gần hai năm, lấy lụa tơ tằm Bảo Lộc làm nền và được đính kết hoàn toàn bằng tay.
Mở màn cho show diễn là chiếc áo dài cách tân trắng: cổ cao, tay dài, thân áo phủ cườm li ti, hoa nổi quanh cổ, tà xẻ bay trên nền quần trắng.
Nguyễn Phúc Tuấn cho biết bộ sưu tập được anh ấp ủ gần hai năm, lấy lụa tơ tằm Bảo Lộc làm nền và được đính kết hoàn toàn bằng tay.
Mở màn cho show diễn là chiếc áo dài cách tân trắng: cổ cao, tay dài, thân áo phủ cườm li ti, hoa nổi quanh cổ, tà xẻ bay trên nền quần trắng.
Các thiết kế được chia thành ba chương, tái hiện cơn mưa Huế từ lúc những đám mây kéo đến, cơn mưa trút xuống cho đến khoảnh khắc trời quang sau giông bão.
Hình ảnh cơn mưa xuất hiện trong nhiều ký ức của Nguyễn Phúc Tuấn. Khi còn nhỏ, anh thường ngồi sau xe mẹ, trùm trong tấm áo mưa và nhìn những hạt nước rơi bên ngoài. Sau này, khi học kiến trúc, anh bắt đầu chú ý đến những giọt mưa trên mái ngói các công trình cung điện Huế.
Các thiết kế được chia thành ba chương, tái hiện cơn mưa Huế từ lúc những đám mây kéo đến, cơn mưa trút xuống cho đến khoảnh khắc trời quang sau giông bão.
Hình ảnh cơn mưa xuất hiện trong nhiều ký ức của Nguyễn Phúc Tuấn. Khi còn nhỏ, anh thường ngồi sau xe mẹ, trùm trong tấm áo mưa và nhìn những hạt nước rơi bên ngoài. Sau này, khi học kiến trúc, anh bắt đầu chú ý đến những giọt mưa trên mái ngói các công trình cung điện Huế.
Bộ sưu tập gồm ba chương: Chương đầu 'Khởi vũ' với những trang phục mang sắc trắng, đen, gợi không khí tĩnh lặng trước cơn giông. Nhung tơ tằm được xử lý xếp tầng, kết hợp organza Bảo Lộc và lông vũ dựng khối để tạo hình mây trời. Chương kế 'Chính vũ' có bảng màu chuyển sang đen, rêu và be. Những chi tiết pha lê được đính thủ công mô phỏng giọt nước còn đọng trên lớp rêu phong của tường thành cổ. Ở chương cuối 'Quang vũ', Phúc Tuấn giới thiệu sắc tím pastel, vàng nhạt và trắng, tượng trưng cho khoảnh khắc trời sáng sau cơn mưa.
Bộ sưu tập gồm ba chương: Chương đầu 'Khởi vũ' với những trang phục mang sắc trắng, đen, gợi không khí tĩnh lặng trước cơn giông. Nhung tơ tằm được xử lý xếp tầng, kết hợp organza Bảo Lộc và lông vũ dựng khối để tạo hình mây trời. Chương kế 'Chính vũ' có bảng màu chuyển sang đen, rêu và be. Những chi tiết pha lê được đính thủ công mô phỏng giọt nước còn đọng trên lớp rêu phong của tường thành cổ. Ở chương cuối 'Quang vũ', Phúc Tuấn giới thiệu sắc tím pastel, vàng nhạt và trắng, tượng trưng cho khoảnh khắc trời sáng sau cơn mưa.
Cuộc đối thoại Pháp - Việt thể hiện qua những thiết kế mang dấu ấn kiến trúc, trong đó cầu Trường Tiền, Đại Nội, chùa Linh Mụ đều là cảm hứng của Nguyễn Phúc Tuấn. Anh còn tiếp cận các công trình biểu tượng Pháp gồm tháp Eiffel, Château de Versailles để lấy ý tưởng sáng tạo. Nhung tơ tằm, organza Bảo Lộc và lông vũ là ba chất liệu chủ đạo.
Cuộc đối thoại Pháp - Việt thể hiện qua những thiết kế mang dấu ấn kiến trúc, trong đó cầu Trường Tiền, Đại Nội, chùa Linh Mụ đều là cảm hứng của Nguyễn Phúc Tuấn. Anh còn tiếp cận các công trình biểu tượng Pháp gồm tháp Eiffel, Château de Versailles để lấy ý tưởng sáng tạo. Nhung tơ tằm, organza Bảo Lộc và lông vũ là ba chất liệu chủ đạo.
Voan lưới và organza xuyên thấu được đặt cạnh những cấu trúc cứng cáp. Kỹ thuật đính kết chuyển biến theo chính diễn biến cơn mưa. Hạt pha lê được nối vào khung kẽm không gỉ thành từng mảng, mỗi mảng chỉ cần vài mũi chỉ để cố định lên thân áo. Cách làm này cho phép những chuỗi pha lê vươn khỏi mặt vải, rủ dài và rung lên theo từng bước chân như mưa thật.
Voan lưới và organza xuyên thấu được đặt cạnh những cấu trúc cứng cáp. Kỹ thuật đính kết chuyển biến theo chính diễn biến cơn mưa. Hạt pha lê được nối vào khung kẽm không gỉ thành từng mảng, mỗi mảng chỉ cần vài mũi chỉ để cố định lên thân áo. Cách làm này cho phép những chuỗi pha lê vươn khỏi mặt vải, rủ dài và rung lên theo từng bước chân như mưa thật.
Bảng kỹ thuật của bộ sưu tập trải rộng: dựng phom 3D, xếp lớp, nhún vải, cắt chéo, voan lưới cắt tay, lông vũ nhuộm và tạo hình thủ công, vẽ sơn dầu trên lụa.
Bảng kỹ thuật của bộ sưu tập trải rộng: dựng phom 3D, xếp lớp, nhún vải, cắt chéo, voan lưới cắt tay, lông vũ nhuộm và tạo hình thủ công, vẽ sơn dầu trên lụa.
Hoa thủy tiên, biểu tượng xuyên suốt của thương hiệu, nở rộ trong hồi cuối: đọng mưa trên những lớp voan dựng khối, bừng nở trên phom đuôi cá.
Hoa thủy tiên, biểu tượng xuyên suốt của thương hiệu, nở rộ trong hồi cuối: đọng mưa trên những lớp voan dựng khối, bừng nở trên phom đuôi cá.
Bộ sưu tập không sử dụng AI trong quá trình thiết kế, ứng dụng nguyên tắc thủ công hoàn toàn.
Khép lại đêm diễn là chiếc váy cưới taffeta tơ tằm Bảo Lộc. Phom váy xếp tầng tạo độ phồng tự nhiên, kết hợp corset ôm eo, gợi những áng mây trắng thanh khiết trôi giữa nền trời xanh sau giông bão.
Nguyễn Phúc Tuấn sinh năm 1994, hoạt động trong lĩnh vực thời trang, phục trang điện ảnh và sân khấu. Trong hơn 10 năm làm nghề, anh góp phần xây dựng hình ảnh cho nhiều mỹ nhân như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Lý Nhã Kỳ, Lệ Quyên, Lê Nguyễn Bảo Ngọc... Anh còn thiết kế phục trang cho Gái già lắm chiêu 5, Bộ tứ báo thủ...
Năm 2026, anh giới thiệu Numero 5: Người dấu yêu và được nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp lựa chọn thiết kế. Trang phục của anh cũng xuất hiện tại các sân khấu sắc đẹp.
Khép lại đêm diễn là chiếc váy cưới taffeta tơ tằm Bảo Lộc. Phom váy xếp tầng tạo độ phồng tự nhiên, kết hợp corset ôm eo, gợi những áng mây trắng thanh khiết trôi giữa nền trời xanh sau giông bão.
Nguyễn Phúc Tuấn sinh năm 1994, hoạt động trong lĩnh vực thời trang, phục trang điện ảnh và sân khấu. Trong hơn 10 năm làm nghề, anh góp phần xây dựng hình ảnh cho nhiều mỹ nhân như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Lý Nhã Kỳ, Lệ Quyên, Lê Nguyễn Bảo Ngọc... Anh còn thiết kế phục trang cho Gái già lắm chiêu 5, Bộ tứ báo thủ...
Năm 2026, anh giới thiệu Numero 5: Người dấu yêu và được nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp lựa chọn thiết kế. Trang phục của anh cũng xuất hiện tại các sân khấu sắc đẹp.
Trang Shaelyn