
Catherine Thùy My - con gái lớn của Diễm My 6X - chia sẻ những bức hình về mẹ được cô lưu giữ nhiều năm qua. Các bức ảnh được thực hiện vào quãng thời gian từ năm 1986 đến năm 1990, thời Diễm My đang ở 'đỉnh cao nhan sắc'. Thùy My bày tỏ sự tự hào về mẹ, đồng thời biết ơn đấng sinh thành.
Catherine Thùy My - con gái lớn của Diễm My 6X - chia sẻ những bức hình về mẹ được cô lưu giữ nhiều năm qua. Các bức ảnh được thực hiện vào quãng thời gian từ năm 1986 đến năm 1990, thời Diễm My đang ở 'đỉnh cao nhan sắc'. Thùy My bày tỏ sự tự hào về mẹ, đồng thời biết ơn đấng sinh thành.

Thập niên 1990, diễn viên được mệnh danh là 'nữ hoàng ảnh lịch', được các nhiếp ảnh gia yêu thích với gương mặt sắc sảo, sống mũi cao cùng đôi mắt sâu.
Thập niên 1990, diễn viên được mệnh danh là 'nữ hoàng ảnh lịch', được các nhiếp ảnh gia yêu thích với gương mặt sắc sảo, sống mũi cao cùng đôi mắt sâu.

Từ sau lần đầu tiên làm người mẫu ảnh lịch năm 1983, Diễm My liên tục xuất hiện trên những bộ ảnh bìa lịch với nhan sắc rạng rỡ, khả năng tạo dáng thu hút.
Từ sau lần đầu tiên làm người mẫu ảnh lịch năm 1983, Diễm My liên tục xuất hiện trên những bộ ảnh bìa lịch với nhan sắc rạng rỡ, khả năng tạo dáng thu hút.

Ở tuổi đôi mươi, chị đã rất chăm chút ngoại hình. Chị chuộng lối trang điểm đậm với đôi mắt kẻ viền sắc nét như các cô gái phương Tây. Đôi mắt 'biết nói' là một trong những điểm giúp Diễm My thu hút khán giả, lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn.
Ở tuổi đôi mươi, chị đã rất chăm chút ngoại hình. Chị chuộng lối trang điểm đậm với đôi mắt kẻ viền sắc nét như các cô gái phương Tây. Đôi mắt 'biết nói' là một trong những điểm giúp Diễm My thu hút khán giả, lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn.

Mỹ nhân nói năm 1989 khi 27 tuổi, chị từng có ý định khi Hoa hậu TP HCM lần đầu diễn ra. Tuy nhiên vì cao tới 1,73 m trong khi quy định của ban tổ chức cho thí sinh là cao 1,55 đến 1,65 m nên chị đành bỏ lỡ cơ hội.
Mỹ nhân nói năm 1989 khi 27 tuổi, chị từng có ý định khi Hoa hậu TP HCM lần đầu diễn ra. Tuy nhiên vì cao tới 1,73 m trong khi quy định của ban tổ chức cho thí sinh là cao 1,55 đến 1,65 m nên chị đành bỏ lỡ cơ hội.

Vào thập niên 1980-1990, công chúng thường đặt ra tiêu chuẩn về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam là phải có gương mặt đậm chất Á đông trong khi Diễm My lại có nét hơi giống phương Tây. Diễn viên từng chia sẻ nếu như chị xuất hiện ở một sân chơi nhan sắc nào đó thì cũng không khác gì 'người nước ngoài' lọt vào cuộc thi.
Vào thập niên 1980-1990, công chúng thường đặt ra tiêu chuẩn về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam là phải có gương mặt đậm chất Á đông trong khi Diễm My lại có nét hơi giống phương Tây. Diễn viên từng chia sẻ nếu như chị xuất hiện ở một sân chơi nhan sắc nào đó thì cũng không khác gì 'người nước ngoài' lọt vào cuộc thi.

Các bộ ảnh 'nữ hoàng ảnh lịch' thực hiện thời đỉnh cao đều theo hơi hướng cổ điển phương Tây từ lối trang điểm đến cách ăn mặc.
Các bộ ảnh 'nữ hoàng ảnh lịch' thực hiện thời đỉnh cao đều theo hơi hướng cổ điển phương Tây từ lối trang điểm đến cách ăn mặc.

Trong thời trang thường ngày những năm đó, Diễm My cũng tạo sự khác biệt với lối ăn mặc tối giản, sang trọng.
Trong thời trang thường ngày những năm đó, Diễm My cũng tạo sự khác biệt với lối ăn mặc tối giản, sang trọng.

Sau này khi đã kết hôn và làm mẹ, Diễm My nhận được không ít lời mời thi Hoa hậu Quý bà ở quy mô trong nước và quốc tế. Thế nhưng chị đều từ chối bởi không muốn bon chen, sân si. Chị quan niệm thay vì phấn đấu có một danh hiệu về nhan sắc, chị mong được khán giả công nhận mình ở vai trò diễn viên.
Sau này khi đã kết hôn và làm mẹ, Diễm My nhận được không ít lời mời thi Hoa hậu Quý bà ở quy mô trong nước và quốc tế. Thế nhưng chị đều từ chối bởi không muốn bon chen, sân si. Chị quan niệm thay vì phấn đấu có một danh hiệu về nhan sắc, chị mong được khán giả công nhận mình ở vai trò diễn viên.

Diễm My sinh năm 1962, bén duyên nghệ thuật vào năm 1979 khi mới 17 tuổi và đang là nữ sinh trường trung học Bùi Thị Xuân. Bộ phim đầu tay của chị là Trang giấy mới do đạo diễn Lê Dân thực hiện. Những năm 1980 chị được mệnh danh là 'Nữ hoàng ảnh lịch', liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim. Năm 1994 chị kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức và rời xa nghệ thuật.
Diễm My rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Chị có hai con gái Thùy My (sinh năm 1995) và Quế My (sinh năm 2000).
Diễm My sinh năm 1962, bén duyên nghệ thuật vào năm 1979 khi mới 17 tuổi và đang là nữ sinh trường trung học Bùi Thị Xuân. Bộ phim đầu tay của chị là Trang giấy mới do đạo diễn Lê Dân thực hiện. Những năm 1980 chị được mệnh danh là 'Nữ hoàng ảnh lịch', liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim. Năm 1994 chị kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức và rời xa nghệ thuật.
Diễm My rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Chị có hai con gái Thùy My (sinh năm 1995) và Quế My (sinh năm 2000).

Diễm My và con gái Thùy My
Nghệ Nhi