Tên cầm đầu phân công kẻ cảnh giới từ cổng, kẻ tiếp cận với anh Mạnh tuyên bố tróc nợ. Ngạc nhiên, anh Mạnh tuyên bố: "Tao không nợ chúng mày, hãy ra khỏi nhà tao".
![]() |
Nhóm đòi nợ thuê và tang vật vụ án. |
Anh Mạnh chưa kịp phòng vệ, một tên đứng bên cạnh dùng sống dao phớ đập mạnh vào cánh tay anh và cả bọn lao vào quật anh ngã xuống sàn nhà. Kẻ cầm đầu lấy chân đạp vào đầu anh Mạnh, vơ cốc thủy tinh trên bàn đập tiếp vào đầu uy hiếp chủ nhà. Tên khác tiếp tục dùng dao phớ thúc vào lưng anh Mạnh. Cứ thế các tên khác dắt xe máy, bê tivi ra khỏi nhà, đưa lên xe máy chở tài sản đi.
Thấy có tiếng động bất thường, những người hàng xóm kéo sang nhà anh Mạnh đã thấy anh Mạnh không đứng dậy nổi, phải đưa đi bệnh xá cấp cứu. Công an huyện Kinh Môn nhận được tin báo của công an xã Tân Dân đã bố trí lực lượng xuống ngay hiện trường.
Theo lời khai của anh Mạnh, trong số 11 tên đến nhà anh có tên cầm đầu từng hai lần cùng Vũ Thị Bích Thùy, 37 tuổi (thị trấn Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh) đến đòi nợ.
Từ năm 2005, anh Mạnh là chủ lò vôi, thường xuyên mua than đốt vôi của Thùy. Không may anh Mạnh làm ăn thua lỗ phải bỏ nghề nung vôi. Tiền mua than, anh còn nợ Thuỳ 23 triệu đồng. Chị ta đã nhiều lần đòi nợ và anh Mạnh mới chỉ thu xếp trả được 5 triệu đồng, xin nợ lại 18 triệu đồng.
Giữa tháng 5, Thùy thường xuyên dẫn người đến nhà anh Mạnh thúc nợ. Dù đã xin khất nợ, nhưng Thuỳ tiếp tục thuê người đến gia đình áp đáo đòi nợ.
Trước lời trình báo của anh Mạnh, lời khai của Thùy, cơ quan công an xác định được kẻ cầm đầu chính là Lãnh Văn Hồng, 27 tuổi (thôn Hạ Chiểu, Minh Tân, Kinh Môn), công nhân xưởng cơ khí công ty Xi măng Hoàng Thạch.
Tiếp tục điều tra, cơ quan công an xác định, tối 22/5 (trước khi đến nhà anh Mạnh), Hồng cùng với 10 thanh niên khác ngồi uống cà phê tại quán Nhịp Cầu (thị trấn Minh Tân, Kinh Môn) đi theo 4 xe máy, mang hai dao và phân công rất cụ thể công việc của từng người khi đến nhà anh Mạnh.
Xác minh những người có mặt tại quán Nhịp Cầu tối hôm đó, cơ quan công an biết thêm 6 tên khác là Bùi Duy Hải, 20 tuổi; Nguyễn Văn Thìn, 19 tuổi; Nguyễn Văn Nghĩa, 20 tuổi; Nguyễn Văn Đức, 19 tuổi; Nguyễn Hoàng Vinh, 18 tuổi (cùng xã Duy Tân, huyện Kinh Môn); Hoàng Anh Tùng, 20 tuổi (Phú Thái, Kinh Môn).
Lúc 14h ngày 25/5, công an huyện Kinh Môn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lãnh Văn Hồng, Bùi Duy Hải, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thìn khi được tin chúng đang chuẩn bị tìm đường trốn vào Nam. Khi đưa được Hồng về công an huyện, một mũi công tác khác cũng chặn bắt quả tang Hải, Đức, Thìn đang thuê xe ôm từ xã Hiệp An (Kinh Môn) ra QL5 để bắt xe đi Hà Nội mua vé tàu vào Đà Nẵng.
Thấy nhóm bị bại lộ tung tích, Nguyễn Hồng Vinh, Hoàng Anh Tùng, Nguyễn Văn Nghĩa cũng tổ chức lẩn trốn, nhưng đều đã bị chặn bắt.
Tại cơ quan công an, Hồng khai nhận vào khoảng tháng 6/2006, tình cờ quen với Thuỳ và từ đó thường xuyên liên lạc với nhau. Sau sự việc anh Mạnh nợ tiền than của Thùy, đã hai lần Thùy dẫn Hồng đến nhà đòi nợ.
Vì quá nhiều lần anh Mạnh khất nợ, ngày 22/5, Hồng tự nguyện tổ chức, lôi kéo bạn bè đến xiết nợ. Lấy được xe máy và tivi, cả bọn về thẳng nhà Thùy cất giấu xe máy và được trả công cho một triệu đồng. Chiếc tivi Panasonic Hồng và đồng bọn đem về nhà trọ của Nghĩa (gần Trường Cao đẳng Mỏ Quảng Ninh).
Lấy tiền của Thùy, cất giấu xong tivi, cả bọn của Hồng kéo nhau về thị xã xã Uông Bí ăn chơi suốt đêm đó, đến sáng hôm sau thì giải tán.
Công an đang làm rõ hành vi thuê đòi nợ của Thùy và truy bắt những kẻ còn lại.
(Theo Công An Nhân Dân)