Công an Hà Nội vừa khám phá nhóm bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. Đứng đầu nhóm này là Nguyễn Đình Tứ, 39 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Nạn nhân là anh Phạm Văn Đảm, 37 tuổi, ở thành phố Bắc Ninh.
Giữa anh Đảm và Tứ có giao dịch làm ăn. Vừa qua, hai người có mâu thuẫn về việc thanh toán tiền mua máy làm bánh mì. Tứ đã lên kế hoạch bắt giữ anh Đảm để đòi tiền chuộc.
Anh ta thuê một thanh niên tên Huân đến nhà anh Đảm vờ hỏi mua chiếc máy làm bánh mì. Huân đến xem máy và vờ đồng ý mua. Gã hẹn anh Đảm: “Nhà em ở Pháp Vân, Cầu Giẽ, khi nào anh đi qua thì vào nhà em đặt tiền cọc”.
Chiều 28/9, anh Đảm đi Thanh Hóa về, qua đoạn Cầu Giẽ nên gọi điện cho Huân ra đón. Gã này đi với một người khác và cùng anh Đảm vào quán cà phê. Khoảng 15 phút sau, có ba thanh niên gồm Hà Văn Duyệt (21 tuổi), Bùi Thế Tuệ (21 tuổi) và Lê An Lộc (20 tuổi) đều tạm trú ở quận Hoàng Mai, cùng hai thanh niên khác đi đến. Bọn chúng ép anh Đảm lên taxi 7 chỗ rồi đưa đến nhà Tứ giam giữ. Tại đây, chúng bắt nạn nhân ký viết giấy vay nợ trên 1 tỷ đồng. Sau đó, cả bọn điện cho vợ của anh Đảm chuẩn bị tiền để chuộc người. Chúng dọa sẽ “xử lý” con tin nếu báo công an.
Đến khoảng 16h15 ngày 29/9, Duyệt, Tuệ, Lộc đưa anh Đảm vào một quán cà phê trên phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Vợ của nạn nhân mang 540 triệu đồng đến điểm hẹn. Trong lúc cầm tiền, cả ba thanh niên này bị cảnh sát bắt giữ.
Cơ quan chức năng xác định, liên quan đến vụ án còn 5 người khác, trong đó có chủ mưu Nguyễn Đình Tứ.
Hoàng Việt