Sáng ngày 2/5, Đặng Minh Lộc (phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn) uống rượu và hát karaoke với bạn bè tại nhà mình. Một người bạn kể lại việc tối ngày hôm trước dì của Lộc (chị Nguyễn Thị Trinh) bị Phan Minh Công đánh sưng mắt.
Sau khi uống rượu, Lộc rủ Lê Tấn Đỉnh, Nguyễn Đình Ân và Võ Thanh Hoàng Hà (cùng ở Quy Nhơn) lấy hai cái rựa và một mã tấu đến nhà tìm anh Công để đánh trả thù nhưng không gặp. Nghe nói Võ Đức Chung cũng tham gia đánh dì của Lộc, thế là cả bọn đi tìm Chung để đánh. Lộc chở Ân, Đỉnh và Hà đến tiệm hớt tóc của Chung (ở 46 đường Tháp Đôi, Quy Nhơn), rồi chạy xe lên cách khoảng một trăm mét đứng chờ.
Khi Đỉnh và Hà đến cạnh tiệm hớt tóc nấp, thì Ân đi bộ đến trước tiệm gọi Chung. Nghe tiếng gọi, Võ Minh Hoàng - em ruột của Chung - trong quán bước ra hỏi: "Có chuyện gì không anh?". Tưởng Hoàng là Chung, nên cả 3 cùng rượt Hoàng chạy vào hẻm chợ Tháp Đôi và chém tới tấp vào người Hoàng. Người dân thấy vậy la lớn, Ân, Đỉnh và Hà vội chạy đến chỗ Lộc đang đứng chờ, rồi tất cả tẩu thoát. Hoàng bị thương được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, tỷ lệ thương tật 27% tạm thời và đã chi phí điều trị hết 4,2 triệu đồng.
Theo Bình Định, TAND thành phố Quy Nhơn đã tuyên phạt Lộc 30 tháng tù giam, Đỉnh, Ân và Hà từ 18 đến 24 tháng tù giam, về tội "cố ý gây thương tích" theo Điều 104 BLHS.