Không chỉ có gương mặt sáng sủa, điển trai, cậu bé lớp 5 Đỗ Quang Vinh (tên ở nhà là Nino) còn có thể tự chinh phục những bài toán khó, kỳ thi tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Em từng vượt qua hàng nghìn thí sinh khắp thế giới để đạt huy chương Vàng tại kỳ thi Vô địch Toán Đồng đội thế giới WMTC (The World Mathematics Team Championship) năm 2021 cùng nhiều giải thưởng khác.
Để có thành tích ấn tượng đó, Quang Vinh đã được tiếp xúc với các phương pháp giáo dục ngay từ sớm. Anh Đỗ Quốc Bình, bố cậu bé từng tham khảo cách dạy con của những phụ huynh Israel qua sách, biết độ tuổi vàng để trẻ ghi nhớ là dưới sáu tuổi. Vợ anh cũng đồng thuận với việc giáo dục sớm để nhận biết được thế mạnh của con. Vì vậy, từ lúc còn trong bụng mẹ, Vinh đã được thai giáo với các bản nhạc cổ điển từ các nhà soạn nhạc vĩ đại là Mozart, Beethoven. Lúc hai tuổi, em đã tiếp xúc, làm chủ những con số rất nhanh, làm quen với số học, đọc được dự báo thời tiết, thuộc biển số xe của 63 tỉnh thành. Lúc 2,5 tuổi, em đã biết làm toán cộng trừ.
Để phát triển thế mạnh toán học của con, gia đình cho Vinh tiếp cận với những bài toán đòi hỏi sử dụng tư duy từ sách nước ngoài, sách song ngữ Anh - Việt và các kỳ thi toán quốc tế như IMAS, TIMO, WMTC... do chính mẹ sưu tầm. Các bài toán ngày càng nâng cao hơn khi bé lớn dần. "Những bài toán này đều viết bằng tiếng Anh nên đó cũng là cơ hội tốt để con nắm được những từ tiếng Anh trong toán học. Và trong quá trình giáo dục sớm, gia đình không đặt nặng thành tích vì tránh tạo áp lực cho con", anh Bình cho hay.
Khi Vinh bước vào cấp tiểu học, vợ chồng anh Bình luôn đồng hành với em, nhắc nhở em hoàn thành bài tập và khuyến khích em tự học. Khi con trai lớn hơn và chuyển sang hình thức học online tại nhà, thời gian đầu, bố mẹ hướng dẫn để em biết sử dụng thành thạo các thiết bị phục vụ học tập (laptop, smartphone) và các phần mềm (zoom, azota, word, excel, chrome...). Sau đó, bố mẹ không can thiệp quá trình học của Vinh mà để em tự học, biết sắp xếp thời gian biểu, chuẩn bị đồ dùng cần thiết liên quan tới môn học và làm bài tập, nộp bài.
"Bây giờ, ngày thường, con sẽ tự giác học, tự vào Zoom, làm bài tập về nhà do thầy cô giao. Bố mẹ chỉ hỗ trợ khi con cần nộp bài, nhắc con làm hết bài tập", anh Bình cho hay. Buổi tối, cậu bé sẽ tự học. Nhờ biết tập trung lúc học, tốc độ học tập của Vinh nhanh, vừa giải quyết bài trên lớp, vừa làm thêm đề trên mạng với sự hỗ trợ tìm kiếm tài liệu từ bố mẹ.
"Con vẫn là một đứa trẻ nên với những kiến thức nâng cao, chúng tôi khuyến khích, động viên con giải bài thay vì ép buộc. Cách làm của chúng tôi là cho con theo học những lớp mà thầy cô giáo hay khen học sinh, những lớp có tính cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, gia đình cũng đặt ra những phần thưởng nếu con giành giải cao như du lịch, tiền...", anh Bình nói thêm.
Với những từ tiếng Anh trong toán học, nếu không hiểu, Vinh tự tra từ điển; nếu khó hơn, em sẽ hỏi mẹ. Trước các kỳ thi quan trọng, em còn học tăng cường khoảng hai buổi mỗi tuần, mỗi buổi hai tiếng về môn toán.
Dù cậu bé đạt nhiều thành tích cao trong học tập, bố mẹ bé cố gắng không để con là mọt sách, cân bằng giữa việc học và chơi cho Vinh. Bé tham gia các hoạt động như đi xe đạp, chơi bóng rổ, cầu lông.
Sắp tới, cậu bé sẽ đối mặt kỳ thi chuyển cấp. Bố mẹ bé kỳ vọng em sẽ thi đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường được đánh giá là một trong số các trường trung học có chất lượng giáo dục cao, học sinh có đạo đức tốt.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC