![]() |
Người vi phạm không đội mũ bảo hiểm sẽ phải khó khăn khi đi nộp phạt. |
Thượng tá Đào Công Hải, Trưởng phòng CSGT, Công an Hà Nội, cho biết, từ 10-14/12 tới, cảnh sát sẽ dừng xe để nhắc nhở người cầm lái không đội mũ. Bên cạnh đó, hơn 400 cảnh sát ngành sẽ được bố trí tại các chốt, tuần tra lưu động và thường xuyên luân chuyển qua nhiều vị trí để kiểm tra toàn diện. Lực lượng cảnh sát sẽ đủ sức xử lý 20-30% số người tham gia giao thông nếu không đội mũ bảo hiểm.
Về quy trình xử lý, do cảnh sát tại các chốt theo thẩm quyền chỉ được xử phạt tại chỗ không quá 100.000 đồng. Theo Nghị định 146 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người điều khiển xe gắn máy không đội mũ bị xử phạt tiền 150.000 đồng. Vì vậy, CSGT sẽ dừng xe và lập biên bản. Người vi phạm cầm biên bản phạt về trụ sở Đội cảnh sát giao thông để Đội trưởng ký, in quyết định xử phạt. Sau đó, người vi phạm cầm quyết định đến kho bạc thuộc địa bàn đội CSGT đóng để nộp tiền rồi mang biên lai phạt về nơi vi phạm để lấy lại giấy tờ.
Theo quy định, tất cả các loại mũ bảo hộ lao động đều không được chấp nhận. Người đội mũ bảo hiểm phải cài quai đúng quy định. Cảnh sát giao thông khi dừng xe xử lý vi phạm sẽ kiểm tra các lỗi khác như nồng độ cồn; gương, còi, đèn và sẽ được cộng vào tiền phạt chung với lỗi không đội mũ bảo hiểm.
Dự tính, do lực lượng tại các chốt chỉ có 3-5 CSGT, quy trình ghi biên bản lâu nên chắc chắn sẽ có tình trạng xếp hàng chờ lập biên bản. Thống kê của phòng CSGT công an TP Hà Nội chỉ có 1% các cơ quan, đơn vị có ý kiến phản hồi ít khi nhận được thông báo nhân viên vi phạm.
Cũng theo ông Hải, bắt đầu từ 1/1/2008, sẽ đình chỉ lưu hành các phương tiện xe thô sơ 3 bánh các loại và xe công nông. Theo đó, trường hợp điều khiển bị phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính tiền là 1,6 triệu đồng, đồng thời tịch thu xe và xử lý cơ sở sản xuất phương tiện.
Quang Việt