Không khí hồ hởi lan tràn trên sàn giao dịch sáng ngày 8/5. Tại CTCK Habubank, 2 phiên giao dịch gần đây NĐT đã bắt đầu đến sàn khá đông từ sớm, khác hẳn những phiên trước mặc dù so với thời kỳ bùng nổ, số lượng NĐT đã giảm đi trông thấy.
Việc đặt lệnh vẫn diễn ra hết sức thoải mái, thậm chí nhiều NĐT còn nán lại theo dõi diễn biến cung-cầu trước khi quyết định viết phiếu.
Quan sát bảng điện tử, có thể thấy rất rõ xu hướng đổ vào mua nhóm CP blue-chips. REE ngay từ đầu phiên, dù chưa thấy lệnh mua nào được nhập vào, nhưng đã tích luỹ lượng cầu giá trần lên tới hàng trăm ngàn CP.
Ngày 8/5 là phiên giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng CP tỷ lệ 2:1. Giá tham chiếu của REE được điều chỉnh xuống mức 162.000 đồng/CP (bước giá tròn 1.000 đồng). Mặc dù là ngày không hưởng quyền, nhưng sức cầu với REE vẫn không có dấu hiệu suy giảm so với phiên ngày 7/5.
REE chứng kiến một phiên giao dịch với khối lượng thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 4 trở lại đây: Đúng 66.200 CP khớp lệnh thành công và đây cũng là toàn bộ số CP được bán ra nhỏ giọt phiên này. Trong khi đó, tổng khối lượng dư mua REE không được khớp ở giá trần 170.000 đồng lên tới trên 610.000 CP.
Diễn biến tương tự còn xảy ra với một loạt CP "đầu tàu" thị trường khác, mặc dù lượng cung khả quan hơn rất nhiều. PVD kịch trần 226.000 đồng (+10.000 đồng/CP) ngay từ đợt mở cửa, khớp lệnh 78.470 CP và dư mua trần 258.000 CP. CII giao dịch 308.020 CP, dư mua trần 173.000 CP.
Tìn trạng khan hàng cũng "căng thẳng" với SAM: Dư mua trần 194.000 CP, SJS: 237.000 CP... CP nhiệt điện Phả Lại PPC mất một nửa thời gian của đợt khớp lệnh đầu tiên "dùng dằng" quanh giá tham chiếu, nhưng rốt cuộc cũng được lượng cầu lớn đẩy lên mức trần 70.000 đồng/CP, dư mua vẫn còn 231.000 CP.
Thống kê từ TTGDCK TP HCM cho thấy diễn biến cung bắt đầu có dấu hiệu tăng. Khoảng 8,6 triệu CK được tung ra bán phiên này, tăng hơn 40% so với phiên trước. Đây là biểu hiện bình thường, do nhu cầu thu lời ngắn hạn hoặc cơ cấu danh mục.
Biểu hiện rất rõ là sức cung hạn chế một cách cục bộ ở những CP blue-chips, trong khi cầu lại có biểu hiện tăng mạnh ở những mã này.
Trong số 5 CP đạt giá trị và khối lượng giao dịch lớn nhất trong phiên, có đầy đủ các "gương mặt đại gia" như STB (102,2 tỷ đồng), VNM (78 tỷ), FPT (75,9 tỷ), GMD (49,1 tỷ), PPC (27,9 tỷ).
Giao dịch hết sức sôi động ở những CP này chứng tỏ nguồn tiền lớn đang hướng tới các blue-chips, vốn vừa trải qua một đợt điều chỉnh mạnh theo xu hướng chung của thị trường.
Thực tế đã cho thấy, đầu tư vào những CP "hàng hiệu" thường là giải pháp an toàn khi điều chỉnh giảm nhẹ hơn các CP khác và phản ứng tăng cũng "nhạy" hơn với xu hướng thị trường. Mặc dù vừa qua rất nhiều CP thị giá thấp điều chỉnh rất sâu, đạt mức P/E rất thấp, nhưng tốc độ phục hồi vẫn khá chậm.
Tổng giá trị thị trường phiên ngày 8.5 đạt 1.083,4 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch CP và chứng chỉ quỹ đạt hơn 691 tỷ đồng. So với các phiên tăng từ 24/4-4/5, giá trị giao dịch thị trường hai phiên gần đây đang ổn định ở mức khá cao, trên 600 tỷ đồng.
Về mặt kỹ thuật, chỉ báo luồng tiền (MFI) đã vượt mốc 40 và có chiều hướng tăng ổn định so với thời điểm tháng 4.2007. Một yếu tố hỗ trợ mạnh là NĐTNN vẫn đổ tiền vào thị trường với mức độ lớn.
Thống kê phiên này, khoảng 317 tỷ đồng (chiếm gần 50% sức mua toàn thị trường) được khối này bỏ ra mua 2,3 triệu CK, lượng giao dịch lớn chưa từng có kể từ khi thị trường bắt đầu điều chỉnh.
Trọng tâm của khối này vẫn là nhóm blue-chips, những CP sẽ tạo lực phục hồi chủ yếu cho VN-Index và tâm lý thị trường. Nếu lực mua tiếp tục được duy trì, mặc dù khả năng thị trường vẫn sẽ xuất hiện một vài phiên điều chỉnh mang tính "phản ứng" với ngưỡng 1.000 điểm, nhưng xác suất xảy ra một đợt suy giảm mạnh mới là rất thấp.
Phân tích kỹ thuật với VN-Index ngày 8/5 cho thấy, xu hướng phục hồi khá rõ. Đường biểu diễn VN-Index đã cắt mạnh lên trên đường trung bình động 20 ngày (SMA 20) và SMA 10.
Tín hiệu phân kỳ của MACD lần đầu tiên cho giá trị dương lớn (xấp xỉ 5) kể từ đầu tháng 2.2007 đến nay. So sánh với diễn biến quá khứ của VN-Index thời kỳ phục hồi đầu tháng 8/2006 cũng cho thấy một sự tương đồng.
Dù vậy, VN-Index đang gặp một ngưỡng cản là mức Fibonacci Retracement 23,6%, tương đương 1.020 điểm và cũng xấp xỉ mức đáy của các ngày 28/3 và 3/4.
Giao dịch của NĐTNN với một số cổ phiếu
Quy mô giao dịch thị trường (không tính trái phiếu)
(Theo Lao Động)