Cả khối lượng và giá trị giao dịch thị trường đều đạt khá với hơn 5,5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh đạt trên 735 tỷ đồng. Thị trường nghiêng về xu hướng tăng mạnh với 71 mã tăng, 20 mã đứng và 18 mã giảm.
Top 5 chứng khoán tăng giá phiên này đều thuộc hàng blue-chip và đạt mức giá kịch trần: BMC tăng 31.000 đồng, lên 666.000 đồng/cổ phiếu trở thành mã có mức giá cao nhất trên thị trường từ trước đến nay; FPT tăng 27.000 đồng, lên 578.000 đồng/cổ phiếu; SJS tăng 16.000 đồng, lên 346.000 đồng/cổ phiếu; PVD tăng 12.000 đồng, lên 255.000 đồng/cổ phiếu; BMP tăng 10.000 đồng, lên 211.000 đồng/cổ phiếu.
Kết thúc phiên giao dịch tại những mã này dư mua vẫn còn khá nhiều trong khi dư bán hầu hết bằng 0.
Top chứng khoán giảm giá gồm SAM rơi vào ngày giao dịch không hưởng quyền phiên này điều chỉnh xuống 25.000 đồng (13,15%), còn 190.000 đồng/cổ phiếu; HRC giảm nhẹ 3.000 đồng, còn 180.000 đồng; VNM giảm 2.000 đồng, còn 186.000 đồng/cổ phiếu; DTT giảm 1.500 đồng, còn 50.000 đồng/cổ phiếu; BTC giảm 1.000 đồng, còn 21.000 đồng/cổ phiếu.
Năm mã chứng khoán có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất gồm STB (tăng 4.000 đồng, lên 152.000 đồng/cổ phiếu) với khối lượng giao dịch hơn 1,2 triệu cổ phiếu; VFMVF1 (tăng 500 đồng, lên 35.000 đồng/đơn vị quỹ) với khối lượng giao dịch 502.460 đơn vị quỹ; BRUBF1 (giá không đổi 13.900 đồng/đơn vị quỹ) với khối lượng giao dịch 338.260 đơn vị quỹ; PPC (tăng 2.500 đồng, lên 72.500 đồng/cổ phiếu) với khối lượng giao dịch 330.260 cổ phiếu; REE (tăng 1.000 đồng, lên 176.000 đồng/cổ phiếu) với khối lượng giao dịch 323.580 cổ phiếu.
Tại sàn Hà Nội, HASTC-Index tăng nhẹ 2,61 điểm lên 338,09 điểm. Cả khối lượng và giá trị giao dịch cũng tăng với hơn 1,7 triệu cổ phiếu khớp lệnh đạt giá trị hơn 273 tỷ đồng. Có 59 mã tăng giá, 11 không có giao dịch và 26 mã giảm giá. Tăng mạnh phiên này là: PAN, HPC, EBS, VC2, NTP; giảm mạnh có: HSC, BMI, CJC.
Các quỹ đầu tư đang bắt đầu mùa giải ngân, nhà đầu tư cá nhân bán ra nhiều trong khi các tổ chức lại gom vào mạnh, những đợt IPO tới đây của Bảo Việt, VCB được dự báo sẽ không thể pha loãng thị trường vì lượng cung chắc chắn vẫn chưa đáp ứng đủ cầu...
Những phân tích trên đây chính là lý do hỗ trợ khiến thị trường tuần qua luôn trong “đà” xanh điểm và thường đóng cửa với dư bán hết nhẵn hàng.
(Theo Tiền Phong)