![]() |
Du học sinh Việt Nam đang học tập tại Singapore. |
Học sinh không yêu cầu phải chứng minh tài chính, không cần xin visa tại Việt Nam. Đỗ với kết quả xuất sắc, sinh viên đại học có thể đạt được học bổng của trường trị giá khoảng 5.000 - 6.000 SGD/năm và được xin vay sinh hoạt phí trong suốt các năm học. Các trường polytechnic thì không đưa ra các suất học bổng, nhưng có rất nhiều các phần thưởng tiền mặt dành cho học sinh giỏi của lớp, chuyên ngành, khoa.
Tương xứng với các ưu đãi dành cho học sinh, các trường quốc lập Singapore tuyển chọn học sinh đầu vào khá khắt khe và kỹ lưỡng. Hệ thống các trường đào tạo chuyên ngành quốc lập Singapore bao gồm 3 trường: ĐH quốc gia Singapore NUS, ĐH kỹ thuật Nanyang NTU, ĐH Quản lý Singapore SMU và 5 trường polytechnic.
Để được tham gia thi hoặc xét tuyển vào các trường này, hồ sơ dự tuyển của các em đã phải đạt các yêu cầu tối thiểu như: ít nhất đang học lớp 12, học lực khá, không môn học chính nào có điểm trung bình thấp.
Đối với các trường tổ chức thi tại Việt Nam, bài thi đầu vào được thực hiện tương tự như kỳ thi ĐH trong nước, cũng với các môn Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, chỉ khác là các em phải thi bằng tiếng Anh và do giáo viên nước ngoài phụ trách. Mục tiêu của họ là lựa chọn được những học sinh tốt và thực sự có khả năng để đầu tư đào tạo.
Chỉ tiêu tuyển chọn hàng năm phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng lao động và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của Singapore và các nước trong khu vực. Đáp lại khoản học phí được tài trợ, khi tốt nghiệp, sinh viên các trường quốc lập được ở lại Singapore làm việc 3 năm, hưởng lương như người Singapore, và đương nhiên đã là tài trợ thì sinh viên không phải trả lại số học phí 80% đó.
Trung bình chi phí sinh hoạt của một sinh viên nước ngoài tại Singapore dao động trong khoảng từ 450 đến 700 SGD (khoảng 250 - 400 USD/tháng). Chi phí đáng kể nhất là tiền thuê nhà. Sinh viên đại học có thể ở các hostel của trường, có thể thuê nhà ở cùng với chủ nhà, hoặc một nhóm sinh viên có thể rủ nhau thuê chung một ngôi nhà nhỏ.
Xem ra cách thuê nhà chung là kinh tế nhất. Sinh viên có thể tự nấu ăn, chủ động trong sinh hoạt và có cảm giác tự do nhất. Tuy nhiên lựa chọn này cũng có không ít các hạn chế như: phân chia các công việc chung của các thành viên, thu tiền điện, nước, điện thoại, tính cách và lối sinh hoạt khác nhau của các thành viên... đôi khi gây ra không ít phiền toái và xích mích. Sinh viên quốc tế các nước khác thường lựa chọn các khu hostel của trường mình học.
Ngày trước khi muốn được học tại những ĐH, polytechnic danh tiếng của Singapore, học sinh chỉ có cách duy nhất là sang Singapore để luyện thi A Level hay O Level, là các chương trình học phổ thông để thi và xét tuyển đầu vào của phần lớn các ĐH và cao đẳng các nước trên thế giới. Việc này khá tốn kém và phức tạp, đã hạn chế cơ hội của nhiều em học sinh.
Chương trình này được tổ chức thực hiện tại RV Centre Hà Nội, thành viên của Tập đoàn giáo dục RVMS Singapore, tạo cơ hội cho học sinh làm quen và rèn luyện trong môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Tuy nhiên học phí của chương trình học này còn khá cao, do giáo viên của nơi này đều là giáo viên người nước ngoài, có chuyên môn, làm việc fulltime dài hạn. Vì vậy, mặc dù biết rõ hiệu quả, nhưng không phải phụ huynh nào cũng sẵn sàng đầu tư ngay một khóa học ở đây cho con em mình.
Cũng có học sinh có thể tự học, tự gửi mua sách giáo khoa từ nước ngoài hoặc nhờ các anh chị đi trước hướng dẫn học thi, hoặc đến RV để hỏi mua tài liệu.... Các bạn vẫn có thể thi đỗ mà không tốn tiền học ôn.
Nói chung, để đạt được mục tiêu, các bạn có rất nhiều cách, điều quan trọng là phải xác định con đường đi rõ ràng và cố gắng hết mình.
Thông tin về các trường quốc lập Singapore đều có rất cụ thể trên website của các trường:
NgeeAnn Poly: http://www.np.edu.sg
Nanyang Polytechnic: http://www.nyp.edu.sg
Địa chỉ luyện thi: RV Centre Hà Nội: 86 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội; Tel: 04 5728796 / 99