![]() |
HLV Riedl phát biểu sau trận đấu gặp Ảrập Xêút. |
Nhà cầm quân người Áo phát biểu: "Với trận hoà này của VN và tôi cũng vừa nhận được kết quả Nhật Bản thắng Qatar 1-0, hy vọng đi tiếp của cả VN và Ảrập Xêút đều rất thấp. Trận đấu sắp tới gặp Nhật Bản không quá quan trọng và mục tiêu của tôi là cuộc so tài với Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất ở vòng loại World Cup 2010 và xa hơn là SEA Games".
VN có một trận đấu hoà trên cơ đối thủ mạnh. Hai cơ hội mười mươi của Công Vinh cùng cú sút đập xà ngang vào những phút cuối của Vũ Phong là lý do để người hâm mộ VN tiếc nuối. Tuy nhiên, HLV Riedl có cách nhìn khá khách quan: "Chúng tôi đã xác định Ảrập Xêút mạnh hơn Qatar và thực tế họ đã kiểm soát được thế trận và dồn ép VN trong hiệp một. Nhưng hiệp hai, VN đã chơi khởi sắc và tạo ra nhiều cơ hội".
Ông hài lòng về các học trò sau màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ đến từ Tây Á: "Hàng công của VN đã chơi không tồi khi chúng ta biết rằng Ảrập Xêút là một đội bóng mạnh, có hàng phòng ngự chắc chắn và VN đã tạo ra được cơ hội cho mình. Hàng phòng ngự cũng chơi xuất sắc trong trận này. Bàn thua của chúng ta là bất khả kháng và thủ môn không thể làm gì hơn". Sau trận, thủ môn Đức Cường được bình chọn là cầu thủ hay nhất và nhận phần thưởng của nhà tài trợ Samsung.
HLV Riedl nói thêm: "Thể lực hoàn toàn không phải là vấn đề đáng lo ngại với VN. Trong trận này, chúng ta đã chơi rất chủ động, di chuyển nhiều, tấn công với tốc độ cao ở những phút cuối. Thậm chí, thể lực của chúng ta còn tốt hơn của đội bạn".
![]() |
HLV của Olympic Ảrập Xêút. |
Trong khi đó, HLV của Ảrập Xêút cho biết: "Hai đội đều chơi tốt và có trình độ tương đương nhau. Nhiều cơ hội đều đã bị hai bên bỏ lỡ đáng tiếc. Trong các trận đấu tới, VN và Ảrập Xêút đều phải nỗ lực hết mình và hy vọng bất ngờ có thể xảy ra".
Trong trận này, các cầu thủ Ảrập Xêút đã chịu khá nhiều áp lực và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đội bóng của chúng tôi chỉ có một tháng chuẩn bị cho trận đấu này. Ngoài ra, các cầu thủ cũng phải di chuyển rất nhiều. Ngay sau khi gặp Nhật Bản, chúng tôi phải lập tức tới VN".
Hồng Quân