Ở trận lượt về này, Makaay đã trở lại, mặc dù trong trận BM thắng chật vật Moenchengladbach, anh chơi khá mờ nhạt. Nhưng với một tiền đạo hàng "top" như Makaay, việc lấy lại phong độ sau chấn thương là chuyện ngày một ngày hai.
![]() |
Thủ môn Kahn (vàng) phải quên đi 4 bàn thua ở lượt đi để tập trung giữ sạch mành lưới đêm nay. |
Ở khu vực trung tâm, Demichelis cũng trở lại sau án phạt và khi đó khả năng phòng thủ của chủ nhà sẽ tăng thấy rõ. Nhưng mục tiêu của thầy trò Felix Magath không phải là phòng ngự mà là ghi 2 bàn trong khi vẫn giữ sạch lưới nhà, hoặc ghi 3 bàn mà chỉ thua 1, tỷ số tối thiểu để "Hùm xám" còn cơ hội gầm thét ở Champions League mùa này.
Bao giờ chơi trên sân nhà, BM cũng cho thấy sự vượt trội của họ cả về tinh thần lẫn lối chơi và đừng ai nghi ngờ khả năng ghi bàn, thậm chí nhiều bàn của đội bóng Đức này.
Đó là điều Jose Mourinho phải tính sẵn, bởi cũng như ở trận trước, ông tiếp tục không được "vào sân". Ở Stamford Bridge thì còn tính đến chuyện "núp" ở đâu đó để bí mật chỉ đạo, chứ ở sân Olympic của BM thì đừng hòng!.
Vì thế, một chút tâm lý cho cầu thủ và những trợ lý của Chelsea là khó tránh. Nhưng Chelsea lại cần phải duy trì một tinh thần thép lạnh lùng, bởi có thể một lần nữa trọng tài sẽ không đứng về phía họ, nhất là trên sân Đức.
Đây sẽ là trận đấu cân não và gay cấn từ đầu đến cuối, bởi sẽ có bất ngờ xảy ra cho những ai bị căng thẳng hay thiếu tập trung, dù 1 giây.
Đúng như Cech nói, nhưng BM cũng đừng quên là Chelsea cũng có những tay ghi bàn nhanh chẳng kém Makaay của họ. 2 bàn thắng của Lampard ở lượt đi chẳng nhanh một cách khủng khiếp đó sao? Vả lại, không thể quá trông chờ vào sự nhạy bén của Kahn trong thời điểm này, mặc dù anh vẫn bản lĩnh số 1.
Lối chơi của BM vì thế sẽ phải giằng co giữa 2 yêu cầu: vững chắc bên phần sân nhà và chớp thời cơ ghi bàn nhanh bên phần sân đối phương. Nghĩa là khối lượng vận động của cầu thủ BM phải rất cao. Đó là điều không dễ bởi BM có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhưng đã luống tuổi. Phân phối lực thế nào cho hợp lý nhất để tạo điểm nhấn là điều mà người ta đang trông chờ vào Felix Magath.
BM không hề yếu, thậm chí rất mạnh ở khu vực giữa sân, nhưng ngược lại, Chelsea lại có thể chơi đột biến hơn từ 2 cánh, và họ cũng không ngại va chạm để giành thế chủ động.
Chelsea là đội bóng có thể chơi phòng ngự nhưng không chịu mất thế chủ động. Họ muốn tự quyết định nhịp điệu trận đấu. Ông Mourinho đã tạo cho cầu thủ của mình một ý thức về nhịp điệu và đó là thế mạnh của đội bóng này. Người thường giữ nhịp cho Chelsea chính là Lampard. Nhưng ngay cả Duff hay Joe Cole cũng rất có ý thức về nhịp điệu. Về độ đồng đều, khó có đội bóng nào hơn được Chelsea trong thời điểm này. Và với một tiền đạo cắm như Drogba, 2 trung vệ BM sẽ phải để mắt tới anh thường xuyên.
Theo Thể Thao Việt Nam, mục đích của Chelsea trong trận này không hẳn là giữ sạch lưới nhà, mà là ghi ít nhất 1 bàn. Nghĩa là dù chơi phản công, Chelsea vẫn rất chú trọng đến khâu ghi bàn và họ sẽ không phòng ngự thụ động.
Khả năng đi tiếp của Chelsea vẫn lớn hơn của BM, nhưng với một trận cầu như thế này, thật khó đoán chắc điều gì. BM vẫn có thể lật ngược thế cờ, dù khả năng này không cao.