![]() | |
Theo lịch của BTC SEA Games 23, sẽ có 5 môn thi đấu trước lễ khai mạc 27/11 nhưng bóng đá nam, bóng đá nữ sẽ kéo dài sang tháng 12, đua thuyền, quần vợt, bóng nước, VN rất khó có HCV. Ngay trong sáng 27/11, một nữ VĐV điền kinh khác của VN cũng có nhiều hy vọng đoạt HCV là Bùi Thị Nhung, nhảy cao. Ngoài ra ở ngày thi đấu này, VN còn có thể đoạt thêm ít nhất 4 HCV ở các các môn billiard-snooker, khiêu vũ thể thao, nhảy cầu, karatedo (đối kháng đồng đội nữ, biểu diễn cá nhân nữ Nguyễn Hoàng Ngân). Theo trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, VN sẽ ra quân "ồ ạt" vào các ngày 28, 29, 30 vì số lượng HCV của VN sẽ tập trung đông nhất với một loạt các môn: wushu, karatedo, vật tự do, điền kinh, bắn súng (một số nội dung), xe đạp địa hình, bóng bàn (đồng đội nam, nữ), cờ vua, pencaksilat, cầu lông, thể dục dụng cụ, cầu mây, bơi, quyền Anh, đấu kiếm (đồng đội) tennis, bắn cung, billiard-snooker, bóng chuyền... Ước lượng trong 3 ngày này, VN sẽ giành ít nhất khoảng 40 - 50 HCV, đoạt khoảng 70% chỉ tiêu phấn đấu là 60 - 70 HCV. Số 20 HCV còn lại trông chờ vào các môn thi đấu từ 1 đến 4/12 như judo, taekwondo, thể hình, bóng bàn (đơn, đôi nam, nữ), thể dục nghệ thuật, xe đạp đường trường, bi sắt, đua thuyền canoeing, rowing, bắn súng (một số nội dung), cử tạ, đấu kiếm (cá nhân), võ gậy, bóng đá nữ (thi đấu từ ngày 20/11), Sport Aerobic. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 5/12 .
(Theo Thanh Niên)
|