Cha mẹ Cuihua - một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) khi khuyến khích mọi người chiến đấu với bệnh béo phì - hôm 9/6 cho biết con gái đã qua đời. Họ nói trên tài khoản Douyin của Cuihua rằng con gái được đưa đến bệnh viện sau khi phàn nàn về cảm giác khó chịu lúc tập thể dục tại trại giảm cân ở Thiểm Tây.
"Cảm ơn vì sự quan tâm và hỗ trợ của các bạn dành cho Cuihua, người hiện ở trên thiên đường. Tất cả mọi thứ đã được xử lý đúng cách. Mong người dùng mạng không bị lầm đường lạc lối bởi những kẻ có ác tâm, mưu cầu lợi ích cá nhân mà gây hại cho cha mẹ và người thân trong gia đình. Hãy để đứa trẻ yên nghỉ. Cảm ơn mọi người", gia đình Cuihua viết trong tuyên bố.
Cuihua tập luyện trong một trại giảm cân ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Sina
Từ tháng 9 năm ngoái, Cuihua đăng nhiều video ngắn trên Douyin, ghi lại quá trình cô tham gia nhiều trại giảm cân ở Thiểm Tây. Những video của cô giới thiệu các bài tập cardio và buổi rèn luyện sức mạnh thể chất liên quan đến tập dây thừng và nâng tạ. Cô cũng ăn theo chế độ có kiểm soát, bao gồm ngũ cốc thô, bắp cải, trứng và trái cây. Trong một video gần đây, cô nói mình nặng 156 kg và đặt mục tiêu giảm 100 kg.
Trại giảm cân nơi Cuihua tham gia tuyên bố chuyên về mô hình khép kín, tích hợp các bữa ăn dinh dưỡng, nghỉ ngơi khoa học và tập thể dục lành mạnh. Trên Douyin, tất cả 115 video ghi lại cuộc sống hàng ngày của Cuihua tại các trại giảm cân hiện bị chuyển sang chế độ riêng tư.
Vài tháng qua, Cuihua xuất hiện trong một số video quảng cáo cho các trại giảm cân và huấn luyện viên phụ trách thói quen tập thể dục của cô. Trong một số video, cô khoe đã giảm 40 kg, một phần do ăn uống kiêng khem. Nhưng đôi khi cô phải tập thể dục gấp đôi thời gian vì được yêu cầu xuất hiện trên sóng livestream vào ban đêm, sau khi tập luyện vào ban ngày. Trong một số video, Cuihua trông có vẻ mệt mỏi.
Hình ảnh đời thường của Cuihua. Ảnh: Sina
Trong những năm gần đây, béo phì nổi lên như một vấn đề đáng lo ngại tại Trung Quốc. Theo số liệu từ Báo cáo về tình trạng dinh dưỡng và bệnh mãn tính ở Trung Quốc năm 2020, hơn một nửa số người trưởng thành ở nước này bị thừa cân hoặc béo phì, với tỷ lệ lần lượt là 34,3 và 16,4%.
Để giải quyết vấn đề này, hàng trăm trại giảm cân đã mọc lên khắp Trung Quốc. Nhưng xu hướng này đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội, đặc biệt là những lo ngại về an toàn. Năm 2021, cũng có một cô gái 20 tuổi chết tại trại giảm cân ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Khi đó, gia đình cô cáo buộc trại giảm cân nơi cô qua đời từ chối chia sẻ video giám sát vụ việc, khiến công chúng phản đối và đặt ra câu hỏi về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ sở giảm cân này.
Sơn Nam (Theo Sixthtone)