
Charlie Sanderson
Cô gái gen Z - hiện sống tại Manchester, Anh - là chủ sở hữu ba ngôi nhà, đã chia sẻ bí quyết quản lý tài chính cá nhân nhằm đạt mục tiêu mua căn nhà thứ tư trước tuổi 30.
Với mức lương 41.000 bảng Anh mỗi năm (tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng), Charlie xây dựng ngân sách chi tiêu chặt chẽ, giới hạn bản thân chỉ được chi 50 bảng mỗi tháng (gần 1,6 triệu đồng) cho các khoản không thiết yếu như ăn ngoài và mua vé xem phim.
Ngoài việc sống tằn tiện, 9X còn "kiếm tiền ngoài giờ chuyên nghiệp". Cô tranh thủ ban đêm, cuối tuần để tham gia khảo sát trực tuyến, nghiên cứu thị trường và đóng vai khách hàng bí mật nhằm tăng thu nhập. Ở Anh, những người mua sắm bí ẩn có thể kiếm tiền bằng cách đóng giả người tiêu dùng thông thường và báo cáo lại trải nghiệm của mình.
Mục tiêu của Charlie là tiết kiệm được 10.000 bảng (hơn 300 triệu đồng) trong năm nay và kiếm đủ tiền cho chuyến đi Nhật Bản vào năm sau.
Trong một video gần đây thu hút hơn 500.000 lượt xem, Charlie chia sẻ cách cô sử dụng khoản chi tiêu 50 bảng mỗi tháng cho các nhu cầu không thiết yếu trong vòng ba tháng qua.
Cô cho biết chi khoảng 10 bảng Anh vào tháng Một để mua chocolate và đồ ăn vặt. Sanderson giải thích rằng cô giao lưu rất nhiều vào dịp Giáng sinh và đã có đủ đồ ăn, vì vậy không cần phải tiêu thêm tiền.

Charlie liệt kê từng khoản chi của mình trong tháng Hai.
Tháng 2, cô có một buổi hẹn hò ở rạp chiếu phim và một chuyến đi xa đến Wagamama, nhưng chỉ chi tiêu dưới mức 50 bảng Anh. Đến tháng 3, Sanderson có vài đêm ăn pizza và uống rượu vang nhưng chỉ chi 42,75 bảng Anh và vẫn tuân thủ kế hoạch. Cô tận dụng các phiếu giảm giá để mua thực phẩm ở cửa hàng đồ ăn nhanh.
9X nói: "Tôi thực hiện từng chút một những việc quan trọng và chia nhỏ chúng ra trong nhiều tháng. Nếu tôi ưu tiên việc đi ăn trưa ở ngoài trong tháng này, tháng tiếp theo tôi sẽ ưu tiên làm điều gì đó với bạn thân của mình".
Nhiều người nhanh chóng vào bình luận để bày tỏ sự ngưỡng mộ trước số tiền tiết kiệm của Charlie, mặc dù một số người lo ngại rằng cô có thể không sống trọn vẹn cuộc sống của mình. Họ viết: "Bạn kiếm được 41.000 bảng Anh nhưng chi 50 bảng Anh cho những thứ không cần thiết? Bạn đang cố gắng tiết kiệm cho một thứ gì đó hay cuộc sống của bạn quá đắt đỏ?", "Khi bạn ra đi, bạn không thể mang theo tiền được"; "Bạn thân mến, tôi cầu xin bạn hãy sống chậm lại một chút, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, bạn không cần đến 4 ngôi nhà đâu"...
Trong một video khác, Charlie đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách cô ấy lập ngân sách chỉ chi 50 bảng Anh một tháng cho những thứ không cần thiết. Vì số tiền cô ấy mang về nhà mỗi tháng là khoảng 2.500 bảng Anh, trước tiên cô ấy sẽ gửi 1.000 bảng Anh vào tài khoản tiết kiệm bằng tiền mặt, tiếp theo là 50 bảng Anh vào ISA (tài khoản đầu tư cổ phiếu và trái phiếu), dành 1.100 bảng Anh vào tài khoản chung để chi trả cho các nhu cầu thiết yếu như hóa đơn. Tháng trước cô còn tạo thêm quỹ, để dành ra 320 bảng Anh cho chuyến đi Nhật Bản.
Gen Z theo dõi mọi khoản chi tiêu trong bảng tính để tránh vượt quá ngân sách. Cô ũng không còn thẻ tín dụng. Để cắt giảm chi tiêu, Charlie sẽ chỉ ăn ngoài hoặc mua đồ mang về vào những dịp đặc biệt hoặc nếu có người khác trả tiền. Vào lễ Phục sinh, cô ấy sẽ làm bánh quy trứng mini thay vì tặng Trứng Phục sinh để tiết kiệm tiền.
Gen Z cũng không mua quần áo trong năm nay trừ khi đó là những thứ thiết yếu như quần jean đen, và chúng vẫn phải nằm trong ngân sách chi tiêu không thiết yếu khoảng 50 bảng Anh. Đối với đồ trang điểm, cô ấy đăng ký nhận mẫu miễn phí và thử nghiệm sản phẩm.
Charlie bổ sung: "Tôi cũng sẽ nói 'không' với một số lời mời của bạn bè vì tôi không đủ khả năng. Tôi cũng sẽ gợi ý các hoạt động miễn phí hoặc ít tốn kém".
>> Xem thêm Bí quyết giúp 9X lương 12 triệu đồng mua được 2 cây vàng
Hằng Trần (Theo Mail)